Mùa giải Dota 2 DPC 2022 bắt đầu từ cuối tháng 11/2021

Ngay sau khi kết thúc mùa giải Dota 2 DPC 2021, một cuộc họp giữa các team và Valve đã được tổ chức để bàn về kế hoạch của mùa giải tới. Cụ thể, mùa giải DPC 2022 sẽ có những chi tiết thú vị như sau:

Mùa giải DPC 2022 sẽ được chia thành 3 giai đoạn thay vì 2 như trong năm 2021. Cơ cấu điểm DPC cũng sẽ được nâng cấp để phù hợp với mùa giải mới.

Từ mùa giải 2021, hệ thống giải đấu Dota 2 sẽ bước sang kỷ nguyên mới: League of Dota 2. Hệ thống mùa giải được áp dụng hứa hẹn sẽ mang đến sự phát triển bền vững cho các đội Tier 2 và Tier 3. Tiếp nối thành công của mùa giải 2021, nhà phát hành Valve tiếp tục áp dụng hình thức Regional League song song với các giải đấu Major, nhưng sẽ được chia thành 3 giai đoạn thay vì 2 như ở mùa giải năm ngoái.

Ở mùa giải 2021-2022, cả giải Major và giải đấu Regional League sẽ cung cấp lượng điểm DPC khác nhau. Đặc biệt, các giải đấu cuối mùa sẽ có số điểm DPC cao hơn. Các giải khu vực có tổng điểm là 690/920/1150 và các Major có tổng điểm là 1900/2700/3500 điểm.

- Mùa 1 của DPC 2022 sẽ bắt đầu từ 29/11/2021 và kéo dài cho tới hết 23/1/2022. Major đầu tiên sẽ bắt đầu từ 17/2 đến 27/2/2022.

- Mùa 2 bắt đầu từ 14/3 đến 24/4. Major 2 bắt đầu từ 11/5 đến 21/5.

- Mùa 3 bắt đầu từ 6/6 đến 17/7. Major 3 bắt đầu từ 4/8 đến 14/8.

Việc có tới 3 Majors cũng khiến cho lịch trình của TI bị ảnh hưởng. Vì vậy, Valve quyết định TI11 sẽ diễn ra vào mùa Thu giống như TI10, thay vì mùa Hè như mọi năm. Địa điểm tổ chức TI11 vẫn chưa được xác định.

Regional League sẽ có tổng giá trị giải thưởng là 280.000 USD, bao gồm 2 hạng đấu: 8 đội hạng Nhất và 8 đội hạng Hai.

2 team có thành tích tệ nhất của hạng Nhất Mùa 1 sẽ phải xuống hạng Hai ở Mùa 2 và được thay thế bằng 2 đội đầu bảng giải hạng Hai ở Mùa 1. 2 team cuối bảng giải hạng Hai sẽ bị loại khỏi League và được thay thế bằng 2 đội mạnh nhất từ vòng loại mở rộng.

Kết thúc mỗi Mùa, 18 đội có thành tích tốt nhất ở các khu vực sẽ được tham dự giải Major.

Vẫn như ở mùa giải năm ngoái, các giải đấu Majors của Dota 2 sẽ có 3 vòng đấu: Wildcard, Group Stage và Playoffs. Thành tích mà các đội đạt được ở vòng loại Regional Leagues sẽ quyết định họ sẽ lọt vào vòng đấu nào tại Major.

12 đội đứng đầu với tổng điểm DPC cao nhất sẽ nhận được lời mời trực tiếp đến The International 11. Các đội khác sẽ được xác định bởi Vòng loại Khu vực. Mỗi vòng loại sẽ chọn ra một đội duy nhất tham dự TI.

Tốp 8 đội có thành tích tốt nhất Major sẽ nhận được tiền thưởng cùng một số điểm DPC, cụ thể như sau: Vô địch nhận 200.000 USD (400/500/600 điểm DPC); hạng Hai nhận 100.000 USD (350, 450, 550 DPC); hạng Ba nhận 75.000 USD (300, 400, 500 DPC); hạng Tư nhận 50.000 USD (250, 350, 450 DPC), hạng Năm nhận 25.000 USD (200, 300, 400 DPC); hạng Sáu nhận 25.000 USD (200, 300, 400 DPC); hạng Bảy nhận 12.500 USD (100, 200, 300 DPC); hạng Tám nhận 12.500 USD (100, 200, 300 DPC).

P.V