Tây Ninh tuyên dương khen thưởng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, đội tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu xuất sắc, mang về 11 tấm huy chương các loại cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Tỉnh Tây Ninh có 3 tay vợt thuộc câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng, góp mặt trong thành phần đội tuyển quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Nguyễn Văn Phương.

quan-vot-1-1653632614.jpg
3 tay vợt của Tây Ninh đã giành được 6 huy chương gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đó, tay vợt Lý Hoàng Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, 3 vận động viên của Tây Ninh đã giành được 6 huy chương gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đó, tay vợt Lý Hoàng Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.

Tại Lễ tuyên dương, Lý Hoàng Nam chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc vì đây là kỳ SEA Games tại Việt Nam và tôi đã có sự chuẩn bị thật nghiêm túc. Tôi muốn chia sẻ hạnh phúc này với đồng đội Trịnh Linh Giang, người tập luyện cùng tôi suốt nhiều năm qua và đã có kỳ SEA Games rất thành công để tạo nên trận chung kết nội bộ giàu cảm xúc”.

Với việc bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31, Lý Hoàng Nam được thưởng tổng số tiền gần 2 tỷ đồng từ tỉnh Tây Ninh, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng (Tây Ninh) và các nhà tài trợ.

Việc được tỉnh Tây Ninh tuyên dương sẽ tiếp thêm động lực để anh cùng đồng đội tiếp tục cố gắng hơn nữa, đạt được nhiều thành tích tốt nhất cho thể thao Tây Ninh nói riêng và cho môn Quần vợt của Việt Nam nói chung.

quan-vot-2-1653632613.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ (phải) trao Bằng khen cho ông Thái Trường Giang - Chủ tịch câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả xuất sắc của các vận động viên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, đó là thành quả của sự khổ luyện, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực lớn của các vận động viên cũng như sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm của các huấn luyện viên; sự đồng hành, hỗ trợ của các "Mạnh Thường Quân", đặc biệt là sự đầu tư bài bản của Công ty cổ phần Hải Đăng và ngành Văn hóa và Thể thao của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn các vận động viên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để làm rạng danh thể thao nước nhà nói chung và phong trào thể thao tại tỉnh Tây Ninh nói riêng trên các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Tại buổi tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Hải Đăng vì đã có nhiều đóng góp, đầu tư cho công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên môn Quần vợt đoạt huy chương vàng tại SEA Games 31; tặng Bằng khen cho tay vợt Lý Hoàng Nam và các vận động viên, huấn luyện viên của câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng đã có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho ông Thái Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hải Đăng; tặng Bằng khen và tiền thưởng 230 triệu đồng cho các thành viên thuộc câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng;

Tại buổi Lễ, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã công bố hỗ trợ đội tuyển Davis Cup nhóm II Play-off số tiền 230 triệu đồng.

Đức Hải