Môn Bóng chuyền bãi biển Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 14 đơn vị tham dự

Môn Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22/11 tại khu vực Hồ Tràm (thành phố Hồ Chí Minh) với sự góp mặt của 14 đơn vị (7 nam và 7 nữ).

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, Lịch thi đấu nội dung Bóng chuyền bãi biển được giữ nguyên so với thời gian dự kiến ban đầu. Các nội dung nam và nữ sẽ tranh tài trong cùng thời gian tại Hồ Tràm - địa điểm được lựa chọn để tổ chức môn thể thao này trong khuôn khổ Đại hội.

a-1-1792884051.jpg
Môn Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22/11 tại khu vực Hồ Tràm (thành phố Hồ Chí Minh) với sự góp mặt của 14 đơn vị (7 nam và 7 nữ)

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký theo quy định, mỗi nội dung nam và nữ đều có 7 đơn vị tham dự. Điều lệ cho phép mỗi đơn vị đăng ký tối đa 2 đội nam và 2 đội nữ, với mỗi đội có từ 4 đến 6 vận động viên. Trước khi bước vào thi đấu, Ban chuyên môn sẽ tổ chức họp kỹ thuật và bốc thăm cho các nội dung.

So với môn Bóng chuyền trong nhà, Lịch thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội năm nay không có sự điều chỉnh. Trước đó, thời gian tổ chức môn bóng chuyền trong nhà đã được thay đổi để phù hợp với điều kiện địa điểm thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Với lợi thế sân nhà, các đội bóng chuyền bãi biển nam và nữ thành phố Hồ Chí Minh đang tập huấn tại Hồ Tràm nhằm làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và môi trường thi đấu. Công tác chuẩn bị chuyên môn được chú trọng, đặc biệt ở khâu hoàn thiện chiến thuật và nâng cao khả năng phối hợp giữa các vận động viên.

Đáng chú ý, giải đấu dự kiến quy tụ nhiều vận động viên từng đại diện thể thao Việt Nam tranh tài ở nội dung Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Trong số này có Nguyễn Lâm Tới (TP.HCM); Trần Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoàng Ý, Nguyễn Lê Thị Tường Vy (Khánh Hòa); Châu Ngọc Lan và Đinh Thị Mỹ Ngà (Cần Thơ); Mai Hồng Hạnh (An Giang).

Sự góp mặt của những vận động viên giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đơn vị. Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, Đại hội cũng là dịp để các đội đánh giá lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.

Tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, 2 đội nam và nữ Khánh Hòa đã xuất sắc giành cú đúp huy chương vàng ở môn Bóng chuyền bãi biển. Trong trận chung kết nội dung nữ, đội Khánh Hòa đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội thành phố Hồ Chí Minh. Thành tích này sẽ là cơ sở để các đội tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao tại kỳ Đại hội lần này, trong bối cảnh các đơn vị có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm tạo dấu ấn ở sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Mỹ Hạnh