Theo The Sun, Ban lãnh đạo câu lạc bộ Man United không có ý định áp dụng hình thức kỷ luật đối với Fernandes. Dù những phát biểu của tiền vệ này khiến nội bộ đội bóng không hài lòng, đội bóng hiểu rằng, anh có lý do để thất vọng sau màn trình diễn đáng quên tại Italy.
Fernandes không đồng tình với cách Man United tiếp cận trận đấu, đặc biệt là việc đội bóng không triển khai phương án pressing một kèm một như anh mong muốn. Những nhận xét này được đưa ra đúng thời điểm Carrick chịu sức ép lớn về thành tích, khiến nhà cầm quân người Anh rơi vào tình thế khó xử.

Huấn luyện viên Carrick sau đó đáp trả bằng thông điệp cứng rắn và nhấn mạnh trách nhiệm phòng ngự của các cầu thủ: “Nếu các cậu không chạy về phòng ngự, các cậu sẽ chẳng thể giành chiến thắng”.
Dù không bị kỷ luật, Fernandes vẫn phải đối mặt với những ý kiến chỉ trích về cách thể hiện vai trò đội trưởng. Cựu trung vệ Gary Pallister cho rằng ngôn ngữ cơ thể của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong trận đấu không tốt, khi anh nhiều lần giơ tay thể hiện sự thất vọng.
“Đây là điều cuối cùng Michael Carrick cần lúc này: đội trưởng của mình công khai đặt câu hỏi về mọi thứ”, Pallister nhận xét.
Theo cựu danh thủ Man United, những phát biểu của Fernandes không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, từ cá nhân cầu thủ đến ban huấn luyện và toàn đội. Trong giai đoạn khó khăn, việc đội trưởng công khai chất vấn chiến thuật có thể làm gia tăng bất ổn thay vì giúp câu lạc bộ tập trung tìm giải pháp.
Vai trò thủ lĩnh của Fernandes bị đặt dấu hỏi
Tranh cãi lần này cũng làm sống lại những nhận xét trước đây về cá tính của Fernandes. Ole Gunnar Solskjaer - cựu huấn luyện viên Man United - từng đánh giá tiền vệ người Bồ Đào Nha sở hữu tố chất thủ lĩnh, nhưng đôi khi quá nhiệt huyết và mất kiểm soát.
“Tôi biết, Bruno có tố chất thủ lĩnh khi còn làm việc tại Manchester United. Cậu ấy có cá tính và chất lượng, nhưng chính Bruno cũng hiểu và tôi từng nói với cậu ấy rằng, đôi khi cậu ấy quá nhiệt huyết và mất kiểm soát”, Solskjaer chia sẻ trên chương trình Stick to Football hồi tháng 3/2024.

Đây cũng là một trong những lý do Solskjaer từng lựa chọn Harry Maguire làm đội trưởng thay vì Fernandes trong thời gian dẫn dắt Man United. Những nhận xét này không phủ nhận năng lực hay tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhưng cho thấy việc trở thành thủ lĩnh đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự ổn định trong những thời điểm khó khăn.
Fernandes từng nhiều lần trở thành điểm tựa của Man United nhờ khả năng sáng tạo, tinh thần thi đấu và tiếng nói trên sân. Mùa trước, anh lập kỷ lục cá nhân với 21 pha kiến tạo tại Premier League. Tuy nhiên, phong độ của tiền vệ mang áo số 8 mùa này chưa đáp ứng kỳ vọng.
Sau khi ghi hat-trick và có một pha kiến tạo trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town hồi tháng 8, Fernandes không có thêm bàn thắng hay kiến tạo trong 5 trận gần nhất tại Premier League, theo dữ liệu được cung cấp. Sự sa sút này càng khiến những tranh luận về vai trò và tầm ảnh hưởng của anh trở nên đáng chú ý.
Bên cạnh đó, hợp đồng hiện tại của Fernandes sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, khiến tương lai dài hạn của anh tại Old Trafford cũng là vấn đề cần theo dõi. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy, Man United muốn tước băng đội trưởng, những bất đồng công khai với Ban huấn luyện có thể ảnh hưởng đến cách câu lạc bộ đánh giá vai trò của tiền vệ này trong kế hoạch sắp tới.