Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAN Para Games 5

Sau 6 ngày tranh tài, Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã kết thúc. Với thành tích 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, Đoàn Việt Nam xếp hạng 20 trên Bảng tổng sắp huy chương và hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

Trong ngày 24/10, 3 lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp môn Cử tạ, cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của Đoàn Việt Nam tại ASIAN Para Games 5. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 6 trong số 10 đội tham dự với thành tích 354,52 điểm. Iraq giành huy chương vàng với 372,67 điểm, Uzbekistan giành huy chương bạc với 372,12 điểm và Trung Quốc huy chương đồng với 371,18 điểm.

cong-1-1792830595.jpg
Lê Văn Công là người mở hàng huy chương cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 5

Tham dự ASIAN Para Games 5 với 21 vận động viên, tranh tài ở 5 môn gồm: Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bóng bàn và Cầu lông, đoàn Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu Á. Những tấm huy chương giành được ở Đại hội lần này tập trung ở 3 môn thế mạnh là: Bơi, Cử tạ và Điền kinh.

Môn Cử tạ tại ASIAN Para Games 5, Việt Nam có sự góp mặt của 4 lực sĩ. Ở hạng 49kg nam, lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc với thành tích 171kg, giành huy chương bạc. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Việt Nam tại Á vận hội lần này. Tấm huy chương bạc mà Lê Văn Công giành được tại ASIAN Para Games 5 thật đáng tự hào. Nó là sự nỗ lực bền bỉ của lực sĩ 42 tuổi, nhiều lần gặp chấn thương và luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu để giành chiến thắng.

Sau tấm huy chương bạc của Lê Văn Công, Nguyễn Bình An tranh tài hạng 54kg nam đạt thành tích 160kg, đứng thứ tư chung cuộc, chỉ kém vận động viên giành huy chương đồng 5kg.

Ở hạng 50kg dành cho nữ, Đặng Thị Linh Phượng xếp hạng 5. Ở hạng 55kg nữ, Châu Hoàng Tuyết Loan xếp hạng 4. Cả Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan đều đã cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình. Dù kết quả chưa đạt kỳ vọng, song hành trình thi đấu của nữ lực sĩ vẫn thể hiện tinh thần kiên trì và sự gắn bó bền bỉ với thể thao đỉnh cao.

Đánh giá về thành tích của đội tuyển Cử tạ đạt được tại Đại hội lần này, huấn luyện viên Lê Quang Thái cho biết: “Cả 4 vận động viên tranh tài tại ASIAN Para Games 5 đã rất nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân có thể là thi đấu hơn 100% sức của mình. Ngoài tấm huy chương bạc của vận động viên Lê Văn Công, vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan đã có thành tích tốt nhất sự nghiệp với thành tích 108kg. Tôi có chút nuối tiếc cho vận động viên Nguyễn Bình An thực hiện chưa thành công lần cử cuối cùng, nếu thực hiện tốt ở lần cử cuối, chắc chắn là có huy chương đồng. Đặng Thị Linh  Phượng mặc dù cố gắng cử 114kg lần thứ 3 để tranh chấp huy chương nhưng lại thực hiện chưa thành công”.

do-thanh-hai-gianh-hcv-dau-tien-cho-viet-nam-tai-asian-para-games-2026-4-9979-3080jpg-1792830818.webp
Đỗ Thanh Hải giành huy chương vàng, Lê Tiến Đạt huy chương bạc nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5

Thành tích nổi bật nhất của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 5 thuộc về đội tuyển bơi, với thành tích xuất sắc của 2 "kình ngư" Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5.

Trong cuộc đua chung kết diễn ra ngày 21/10, Đỗ Thanh Hải giành huy chương vàng duy nhất cho Đoàn Việt Nam tại Đại hội. Đồng đội của anh là Lê Tiến Đạt xếp thứ hai giành huy chương bạc. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Nhật Bản khi 2 vận động viên giành 2 vị trí dẫn đầu ở một nội dung thi đấu.

Đáng chú ý, tại ASIAN Para Games 4 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Lê Tiến Đạt từng giành huy chương vàng, còn Đỗ Thanh Hải giành huy chương bạc cũng ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Ba năm sau, 2 vận động viên tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục, lần này với sự đổi ngôi trên bục huy chương.

Kết quả tại Aichi-Nagoya cho thấy sự ổn định của bơi người khuyết tật Việt Nam ở một số nội dung sở trường. Việc 2 tuyển thủ tiếp tục giành những vị trí cao sau nhiều năm thi đấu cũng phản ánh hiệu quả của quá trình chuẩn bị chuyên môn và duy trì phong độ.

Ở môn Bơi, đáng tiếc là Trịnh Thị Bích Như 3 lần giành vị trí thứ ở nội dung 50m nữ bơi bướm hạng thương tật S6, 100m tự do nữ hạng S6, 50m tự do nữ hạng S6. Ở chung kết 100m tự do nữ hạng S7, Vi Thị Hằng về thứ tư với thành tích 1 phút 19 giây 66, chỉ chậm hơn người giành huy chương đồng 0,34 giây. Ở nội dung 100m bơi ếch nam, Hà Văn Hiệp hạng S4 về vị trí thứ 4.

Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương, nhưng sự nỗ lực của Trịnh Thị Bích Như và Vi Thị Hằng, Hà Văn Hiệp là đáng ghi nhận trước sự cạnh tranh quyết liệt ở đấu trường châu lục. 

Đánh giá về thành tích đội tuyển Bơi, huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn cho biết: ASIAN Para Games 5 là đấu trường quy tụ các vận động viên hàng đầu châu lục. Việc Đỗ Thanh Hải giành huy chương vàng, Lê Tiến Đạt giành huy chương bạc, đội tuyển đã vượt chỉ tiêu đề ra.  

thuy-1792636617-1-1792638976-1792830742.jpg
Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ngồi bên trái) giành 2 huy chương đồng môn Điền kinh

Ở môn Điền kinh có 7 vận động viên tranh tài. Nguyễn Thị Ngọc Thúy đóng góp 2 huy chương đồng tại các nội dung Ném lao và Ném đĩa. Thành tích này đưa Ngọc Thúy trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất cho Đoàn Việt Nam tại Đại hội. Nguyễn Ngọc Hiệp tranh tài nhảy xa nam hạng T11, nội dung dành cho vận động viên khiếm thị. Với thành tích 5,16m, xếp vị trí thứ 4, dù chưa giành được huy chương nhưng thành tích của Ngọc Hiệp đáng ghi nhận. 

Theo huấn luyện viên đội tuyển Điền kinh người khuyết tật Việt Nam Đặng Văn Phúc, các vận động viên Điền kinh dự Đại hội lần này phần lớn là các vận động viên dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đấu trường châu Á là nơi quy tụ nhiều quốc gia mạnh, các vận động viên Việt Nam đều lớn tuổi nên việc đạt được huy chương ở môn Điền kinh là rất khó. Vì vậy, với 2 tấm huy chương đồng mà Ngọc Thúy đạt được ASIAN Para Games 5, đội tuyển điền kinh đã vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là phấn đấu giành 1 huy chương đồng.

a-1792830223.jpg
Lãnh đạo Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam chung niềm vui với thầy trò đội tuyển Bơi

Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Trung Quốc dẫn đầu với 207 huy chương vàng (HCV), 116 huy chương bạc ( HCB) và 111 huy chương đồng (HCĐ), Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 64 HCV, 60 HCB và 62 HCĐ, trong khi Uzbekistan xếp thứ ba với 45 HCV, 49 HCB và 51 HCĐ.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan xếp thứ 7 với 18 HCV, 40 HCB và 65 HCĐ; Indonesia đứng thứ 8 với 15 HCV, 20 HCB và 37 HCĐ; Malaysia xếp thứ 11 với 6 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 20 với 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Thành tích này là sự nỗ lực tập luyện bền bỉ của các vận động viên Thể thao Người khuyết tật Việt Nam - những người luôn vượt lên số phận. 

Mai Anh