


Kỳ Đại hội lần này đã đi vào lịch sử khi quy tụ con số kỷ lục gần 4.000 vận động viên và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhau tranh tài ở 18 môn thể thao, bao gồm cả những bộ môn đặc thù như Boccia (môn thể thao không có trong hệ thống thi đấu Olympic). Qua 7 ngày tranh tài sôi nổi tại tỉnh Aichi và khu vực lân cận Shizuoka, đã có hơn 20 kỷ lục thế giới mới được thiết lập.
Trên Bảng tổng sắp huy chương, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối khi dẫn đầu với 435 huy chương các loại, trong đó có 207 huy chương vàng. Nước chủ nhà Nhật Bản xếp vị trí thứ hai với 186 huy chương (64 vàng, 60 bạc, 62 đồng) - đây cũng là số huy chương vàng nhiều nhất mà Nhật Bản từng đạt được trong một kỳ ASIAN Para Games. Khác với Đại hội Thể thao châu Á (ASIAN Games) - nơi Hàn Quốc cán đích ở vị trí thứ ba - Uzbekistan đã vươn lên trở thành một thế lực lớn tại giải đấu dành cho người khuyết tật khi xuất sắc giành vị trí thứ ba toàn đoàn với 145 huy chương, bao gồm 45 huy chương vàng.
Đoàn Việt Nam xếp thứ 20 với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. "Kình ngư" Đỗ Thanh Hải giành huy chương vàng nội dung 100m ếch nam hạng SB5, đồng thời là tấm huy chương vàng duy nhất của Đoàn tại Đại hội. Hai huy chương bạc thuộc về Lê Tiến Đạt ở môn Bơi và Lê Văn Công ở môn Cử tạ. Hai huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở môn Điền kinh.

Lễ bế mạc diễn ra dưới sự chứng kiến của Hoàng tử Fumihito và Công chúa Kiko. Trong tuyên bố chính thức khép lại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Người khuyết tật châu Á (APC) Majid Rashed nhấn mạnh: "Những ngày vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời, những kỷ lục mới và tinh thần bất khuất của các vận động viên. Mỗi lần thi đấu đều thay đổi nhận thức, mỗi thành tích đều phá vỡ định kiến cũ. Kỳ Đại hội này đã cho thấy sức mạnh ngày càng lớn mạnh của Thể thao Người khuyết tật châu Á, cam kết chung của chúng ta về sự phát triển bền vững, cũng như những triển vọng tươi sáng phía trước cho một tương lai hòa nhập hơn".
Ông Hideaki Ohmura - Chủ tịch Ban Tổ chức nước chủ nhà Nhật Bản - cũng gửi lời tri ân sâu sắc: "Các vận động viên đã vượt qua bao khó khăn, rèn luyện bền bỉ và dũng cảm bứt phá giới hạn của bản thân trên sân đấu. Kỳ Đại hội này không chỉ là cuộc thi giành huy chương, mà còn là dịp để mọi người hiểu rõ hơn giá trị của thể thao người khuyết tật, cùng nhau xây dựng một xã hội hòa nhập hơn".

Trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm tại Tokyo Paralympics 2021 (thời điểm phải thi đấu trên sân không khán giả do đại dịch COVID-19), ASIAN Para Games 2026 đã thu hút rất đông khán giả tới sân tiếp lửa. Đặc biệt, sự hiện diện của hàng nghìn em học sinh tham gia thông qua các chương trình giáo dục trường học đã mang lại nguồn năng lượng tích cực to lớn. Tuyển thủ Katsuya Hashimoto thuộc đội tuyển bóng rổ xe lăn Nhật Bản (đội tuyển giành huy chương bạc) chia sẻ: "Những tiếng reo hò của các em nhỏ chứa đựng nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ và thực sự đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho chúng tôi trên sân đấu”.
Ông ông Ichiro Hirosawa - Thị trưởng thành phố Nagoya, Quyền Chủ tịch Ban Tổ chức - bày tỏ hy vọng việc trực tiếp theo dõi các vận động viên tranh tài sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ: "Tôi mong rằng ASIAN Para Games sẽ trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi, thúc đẩy mọi người coi khuyết tật là một điều gì đó gần gũi với mình và tự hỏi bản thân có thể làm gì để chung tay xây dựng một xã hội hòa nhập”.

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á tiếp theo (ASIAN Para Games 6 - 2030) sẽ được tổ chức tại thành phố Doha (Qatar).