Nhảy cầu sẽ trao huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 31, quốc gia nào sẽ được nhận vinh dự?

Nhảy cầu sẽ là môn thi đấu đầu tiên có huy chương được trao tại SEA Games 31. Môn thi này có 8 nội dung và góp mặt của vận động viên đến từ 7 quốc gia.

Mặc dù Lễ khai mạc SEA Games 31 tới tận tối 12/5/2022 mới được tổ chức, nhưng sẽ có một số môn thi đấu trước, thậm chí kết thúc trước. Theo lịch thi đấu, SEA Games 31 bắt đầu khởi tranh từ ngày 6/5/2022 với các môn bóng đá (nam) và bóng ném bãi biển (nam).

Tại SEA Games 31, Nhảy cầu cũng sẽ là môn thi đấu đầu tiên có huy chương được trao trước khi diễn ra Lễ khai mạc. Theo lịch, nhảy cầu diễn ra trong 4 ngày, từ 8-11/5/2022, môn này có 8 nội dung với sự góp mặt của 7 quốc gia gồm: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam.

nhay-cau-1651811683.jpg
Các vận động viên đội tuyển nhảy cầu Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31

Lịch hoạt động của giải bắt đầu từ 6/5/2022 tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Các đội có mặt và bắt đầu tập luyện chính thức 2 buổi mỗi ngày, trong 2 ngày 6 và 7/5. Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đã có mặt tại đây từ cuối tháng 4 để tâp luyện.

Ngày thi đấu đầu tiên của môn nhảy cầu (8/5) có 2 nội dung chung kết là: Đơn nữ cầu mềm 1m và Đôi nam cầu mềm 3m. Các vận động viên sẽ thi đấu loại vào buổi sáng (9:00-11:00) và thi chung kết vào buổi chiều (15:00-17:00).

Dự kiến, nội dung xác định được vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng là đơn nữ cầu mềm 1m, lúc khoảng 15:30 ngày 8/5/2022.

Với việc Nhảy cầu sẽ là môn đầu tiên có huy chương được trao, do đó câu hỏi về quốc gia nào sẽ vinh dự giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31 cũng đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi người giành được huy chương vàng đầu tiên ở môn nhảy cầu cũng là chính là nhân vật giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Malaysia được đánh giá mạnh nhất ở môn này và được dự đoán sẽ thâu tóm cả 8 huy chương vàng nhảy cầu SEA Games 31.

Trong khi đó, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đăng ký dự SEA Games 31 với 12 thành viên: gồm 3 huấn luyện viên: Trương Anh Tài, Đào Quốc Bình, Hoàng Thanh Trà cùng 9 VĐV: Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Tùng Dương, Đỗ Tuấn Minh, Phương Thế Anh, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú.

Ngô Mai Phương là cái tên đáng chú ý nhất đội khi từng giành huy chương đồng đơn nữ cầu mềm 3m tại SEA Games 30. Thành viên còn lại cũng từng dự SEA Games 31 là nam vận động viên Nguyễn Tùng Dương, người xếp hạng 4 đơn nam cầu mềm 3m. Mục tiêu của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam là phấn đấu có huy chương.

Hoàng Nam