
Ông Hideaki Omura - Thống đốc tỉnh Aichi - cho biết, hàng loạt yếu tố khách quan trên toàn cầu đã gây áp lực lớn lên chi phí tổ chức kỳ Đại hội lần thứ 20 này như sự gián đoạn từ đại dịch COVID-19 cùng các biến động địa chính trị toàn cầu, sự suy yếu của đồng yên từ năm 2021 kết hợp với tình trạng lạm phát và giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, dầu mỏ tăng cao. Mưa lớn kỷ lục tại Nagoya vào ngày 8/9 vừa qua đã buộc hàng trăm vận động viên và nhân viên phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú, phát sinh thêm các chi phí ứng phó khẩn cấp.
Để kiềm chế đà tăng của ngân sách, Ban Tổ chức đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng Làng Vận động viên mới. Thay vào đó, du thuyền năm sao và một làng lưu trú dạng nhà container di động được đưa vào sử dụng, giúp tiết kiệm khoảng 100 tỷ yên. Ngoại trừ sân vận động Mizuho và nhà thi đấu Aichi Prefectural IG Arena được xây mới, phần lớn các môn thi đấu đều tận dụng hạ tầng có sẵn.
Thống đốc Omura dự kiến ASIAD cùng Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) sẽ thu hút khoảng 20.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng tác động kinh tế dự kiến mang lại cho Nhật Bản lên tới 3,7 nghìn tỷ yên, trong đó riêng tỉnh Aichi - trung tâm công nghiệp lớn với sự góp mặt của Tập đoàn Toyota và Cảng Nagoya - dự kiến thu về 1,8 nghìn tỷ yên.