
Ngay trước Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 Aichi-Nagoya, sự cố sập hệ thống quản lý vận chuyển tại trung tâm Aichi Sky Expo (ngay cạnh Sân bay Quốc tế Chubu Centrair) đã khiến hàng trăm vận động viên và quan chức thể thao từ nhiều quốc gia bị mắc kẹt suốt nhiều giờ đồng hồ.
Sự cố xảy ra khi hệ thống dữ liệu tại chỗ không thể tra cứu thông tin của hàng loạt vận động viên vừa hạ cánh, dẫn đến việc họ không được phép lên các tuyến xe buýt đưa đón đã được sắp xếp từ trước về nơi lưu trú chính thức. Ban Tổ chức không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào về nguyên nhân sự cố, trong khi lực lượng tình nguyện viên tại hiện trường cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu phối hợp và đứt gãy quy trình giữa các bộ phận vận hành.
Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến các đoàn thể thao như Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan… Đội tuyển thể dục dụng cụ gồm 21 thành viên của Đoàn Thể thao Trung Quốc chỉ hiển thị thông tin của 2 người trên hệ thống, khiến toàn đội bị kẹt lại gần 6 tiếng đồng hồ. Đội tuyển cầu lông phải nhờ sự trợ giúp của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya để thuê xe riêng rời đi lúc 16h30. Các đội tuyển bóng bàn, wushu và đua thuyền cũng phải chờ đến khoảng 17h00 mới được lên xe. Đội tuyển đua thuyền Ấn Độ hạ cánh từ 10h00 sáng nhưng phải chờ hơn 4 tiếng đồng hồ mới có phương tiện di chuyển. Đội tuyển bắn súng Kazakhstan bị mắc kẹt hơn 2 tiếng mà không nhận được bất kỳ thông báo hay lộ trình xử lý cụ thể nào từ Ban Tổ chức. Đại diện đoàn Sri Lanka cho biết, tổng thời gian di chuyển và chờ đợi của họ đã kéo dài tới 24 tiếng kể từ khi rời quê nhà.
Trong suốt nhiều giờ mắc kẹt tại Aichi Sky Expo, các vận động viên chỉ được cung cấp nước uống mà không có thức ăn. Nhiều vận động viên Trung Quốc đã phải trải thảm yoga ngay tại khu vực chờ để khởi động và duy trì trạng thái thể lực. Một vận động viên kiệt sức chia sẻ rằng những rắc rối ngoài sân đấu này còn mệt mỏi hơn cả việc bước vào tranh tài chính thức.
Sự cố logistics nghiêm trọng ngay trước giờ G đã dấy lên làn sóng lo ngại về khả năng điều hành và phối hợp của nước chủ nhà Nhật Bản trong việc đảm bảo Đại hội diễn ra suôn sẻ.