
Tại đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp đến từng khu vực lưu trú, phòng ở của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của vận động viên. Thứ trưởng cũng tham quan khu vực nhà ăn của Làng, kiểm tra việc tổ chức ăn uống, dinh dưỡng phục vụ các đội tuyển và trao đổi với cán bộ phụ trách về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.
Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời khắc phục những khó khăn phát sinh, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ vận động viên, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực.

Tại buổi làm việc sau đó, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo Thứ trưởng về tình hình sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Làng Vận động viên. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, trong sáng 18/9, các vận động viên tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là các địa điểm tập luyện nằm khá xa và phân tán, khiến việc di chuyển của các đội gặp không ít trở ngại.
“Đây là khó khăn chung mà các đoàn thể thao đều gặp phải, không riêng Đoàn Thể thao Việt Nam. Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo, tuy nhiên do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán nên việc di chuyển vẫn cần được các đoàn chủ động sắp xếp”, ông Nguyễn Hồng Minh báo cáo.
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết, trong ngày 18/9 diễn ra hoạt động Thượng cờ các đoàn tham dự ASIAD 20. Tuy nhiên, do lịch tập luyện của các đội tuyển đã được bố trí từ trước, các đội vẫn phải ưu tiên bảo đảm kế hoạch chuyên môn, duy trì trạng thái thể lực và chuẩn bị cho các nội dung thi đấu sắp tới.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình sinh hoạt, tập luyện tại Làng Vận động viên. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong điều kiện các địa điểm tập luyện phân tán, việc tổ chức đưa đón, di chuyển cần được tính toán hợp lý, bảo đảm vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau tập luyện. Những khó khăn khách quan cần được khắc phục trên tinh thần phối hợp với nước chủ nhà, nhưng yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ vận động viên.
Đặc biệt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực. Đây là yếu tố quan trọng trong giai đoạn cận thi đấu, khi các vận động viên cần duy trì trạng thái thể lực tốt nhất và hạn chế nguy cơ chấn thương. Thứ trưởng cho biết, lực lượng bác sĩ phục vụ Đoàn Thể thao Việt Nam còn hạn chế, cần chủ động phân bổ và tổ chức công việc hợp lý, ưu tiên những vận động viên, đội tuyển đang bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm. Công tác chăm sóc, theo dõi và phục hồi cần được thực hiện chu đáo, qua đó bảo đảm thể lực và trạng thái tốt nhất cho các vận động viên khi bước vào tranh tài. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi với điều kiện tại Nhật Bản, tập trung tối đa cho chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc tranh tài tại ASIAD 20.