Sau chiến tích bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á tại ASEAN Championship 2026, đội tuyển Việt Nam bước ngay vào thử thách quốc tế mới mang tên FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 9. Do quỹ thời gian chuẩn bị khá gấp rút, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã ưu tiên tính ổn định cao nhất bằng việc triệu tập phần lớn những nhân tố vừa làm nên chức vô địch.
Dàn trụ cột quen thuộc tiếp tục góp mặt đầy đủ gồm thủ môn Lê Giang Patrik; các hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh; tuyến giữa với nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long; cùng các mũi nhọn tấn công sắc bén như Nguyễn Đình Bắc và chân sút Nguyễn Xuân Son. Bên cạnh đó, đợt tập trung này cũng ghi nhận sự trở lại quan trọng của thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Lê Ngọc Bảo và hậu vệ biên Cao Pendant Quang Vinh.

Điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý nhất trong danh sách 23 cái tên lần này là sự xuất hiện của 2 tân binh lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia: Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.
Nguyễn Adou Leygley Minh (sinh năm 1997), hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Công An Hà Nội. Trung vệ Việt kiều Pháp sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, đã chứng minh được năng lực thực chiến qua các mùa giải V.League và chính thức được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận đủ điều kiện pháp lý để cống hiến cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của Adou Minh được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chất thép và khả năng tranh chấp tay đôi cho hàng thủ áo đỏ.
Trong khi đó, Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007) thuộc biên chế câu lạc bộ Công An TP.HCM lại là bất ngờ lớn mang tính chiến lược của thầy Kim. Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Anh sở hữu thể hình vô cùng lý tưởng với chiều cao lên tới 1m90 và sớm tạo dấu ấn đậm nét ngay trong mùa giải chào sân tại V.League. Việc được "thử lửa" ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi là bệ phóng hoàn hảo giúp Williams Minh Hoàng làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao và tích lũy bản lĩnh quốc tế.
Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển tham dự, được phân bổ vào 2 hạng đấu. Với tư cách hạt giống hàng đầu, đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Division 1 và nằm ở bảng B cùng 3 đối thủ nhiều duyên nợ: Thái Lan, Philippines và Pakistan.
Theo Lịch thi đấu chính thức, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 trên Sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung). Kế đó, các "Chiến binh Sao Vàng" sẽ bước vào trận đại chiến tâm điểm với "kình địch" Thái Lan vào ngày 29/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng màn so tài với Pakistan vào ngày 2/10.
Duy trì một bộ khung đang đạt độ chín về phong độ kết hợp hài hòa cùng các nhân tố mới giàu sức bật, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực và cống hiến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ.
