
Tại ASIAD 20, đội tuyển MMA Việt Nam góp mặt với 6 thành viên, bao gồm: 1 lãnh đội, 3 huấn luyện viên, 2 vận động viên là Quàng Văn Minh tranh tài hạng 77kg nam MMA truyền thống và Lò Thị Phung tranh tài hạng 54kg nữ MMA hiện đại. Đây là 2 vận động viên đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở bộ luật do Hiệp hội MMA châu Á ban hành, có thành tích tốt ở các đấu trường quốc tế và giành suất tham dự Đại hội.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Gia Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực VMMAF, đại diện Liên đoàn - đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thành viên đội tuyển, đề nghị các thành viên trong đoàn chấp hành tốt quy định của Đại hội, pháp luật của nước chủ nhà và thể hiện tinh thần thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Bà Tống Thị Ngọc Hòa - Chánh văn phòng VMMAF, lãnh đội - đã báo cáo quá trình chuẩn bị cũng như các thủ tục để đoàn lên đường sang Nhật Bản vào ngày 18/9 tới đây.
Đại diện đội tuyển, ông Mai Thanh Ba - Tổng Thư ký VMMAF, huấn luyện viên trưởng - đã phát biểu nhận nhiệm vụ, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 1 huy chương đã đề ra của Ban lãnh đạo.
Môn MMA ở ASIAD 20 diễn ra từ ngày 20 đến 22/9 tại Nagoya City INae Sports Center. Tại Đại hội, các võ sĩ tranh tài ở 6 nội dung thuộc 2 nhóm MMA hiện đại và MMA truyền thống.

Trước đó, VMMAF vừa công bố mức thưởng dành cho các võ sĩ đoạt huy chương tại ASIAD 20. Theo đó, vận động viên giành huy chương vàng sẽ nhận 500 triệu đồng, huy chương bạc được thưởng 200 triệu đồng và huy chương đồng nhận 100 triệu đồng.
Đáng chú ý, các khoản thưởng này chưa bao gồm tiền thưởng theo quy định của Nhà nước cùng những khoản "thưởng nóng" tại Đại hội. Mức treo thưởng được xem là nguồn động viên đáng kể đối với 2 võ sĩ Việt Nam trước khi bước vào kỳ ASIAD đặc biệt đối với MMA.
Võ sĩ Lò Thị Phung là một trong những gương mặt nổi bật nhất của MMA Việt Nam trong năm 2026. Tại Giải vô địch MMA châu Á 2026 tổ chức ở Trung Quốc, nữ võ sĩ của chúng ta đã giành huy chương vàng hạng 49kg MMA hiện đại. Thành tích này giúp Lò Thị Phung có thêm sự tự tin trước thử thách lớn hơn tại ASIAD 20 - nơi cô thi đấu ở hạng cân 54kg.

Trong khi đó, Quàng Văn Minh sở hữu kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý trên đấu trường khu vực. Võ sĩ này từng giành huy chương vàng tại SEA Games 33 năm 2025, qua đó tạo dấu ấn trước khi hướng đến sân chơi cấp châu lục.
Về mục tiêu thành tích, trước đó bà Tống Ngọc Hòa cho biết, tại ASIAD 20, dù chỉ tham dự với 2 vận động viên, MMA Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt thành tích cao nhất và giành 1 huy chương. Đây cũng là cơ hội để Liên đoàn đánh giá rõ nét trình độ của vận động viên Việt Nam trong tương quan với các nền võ thuật tổng hợp mạnh của châu lục, từ đó có định hướng đầu tư, đào tạo và phát triển phù hợp trong thời gian tới.