
Trước trận tứ kết ASIAD 20, đội tuyển U23 Hàn Quốc từng nhận thất bại trước U23 Việt Nam ở loạt sút luân lưu sau khi 2 đội cầm hòa nhau 1-1 trong trận tranh hạng 3 Giải vô địch U23 châu Á 2026. Báo chí Hàn Quốc đã không quên nhắc lại thất bại đồng thời cảnh báo đội nhà phải hết sức cảnh giác trước các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc và có đủ khả năng tạo ra bất ngờ tại ASIAD 20. Trong đội hình Olympic Việt Nam hiện tại vẫn còn khá nhiều những gương mặt từng đánh bại U23 Hàn Quốc hồi tháng 3 với: Cao Văn Bình, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Quốc Cường, Lý Đức, Minh Phúc, Phi Hoàng…
Đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, do huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Dù thời gian chuẩn bị gấp gáp, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng đã dần bắt nhịp được với cuộc đua và giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng C. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục cho thấy họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn Bóng đá nam tại ASIAD lần này sau 3 lần liên tiếp độc chiếm ngôi vị quán quân vào các năm 2014, 2018 và 2022.

Đối đầu với đội đương kim vô địch từng 3 lần đăng quang tại ASIAD chắc chắn vẫn luôn là thử thách không chỉ với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Tại bảng D, Hàn Quốc dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Qatar và vượt qua Saudi Arabia với tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng với số điểm tuyệt đối. Sau thất bại tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á, đội tuyển Olympic Hàn Quốc hiện đã được bổ sung đáng kể về lực lượng với những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở châu Âu như: tiền vệ Lee Gi-hyuk, tiền đạo Lee Hyun-jun (Celtic) và Eom Ji-sung (Swansea City) Kim Ji-soo (Brentford) hay tiền vệ Bae Jun-ho (Stoke City)…
Đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Á vận hội lần này với sự kết hợp của một số trụ cột từ đội tuyển U23 và lứa cầu thủ trẻ U21. Mục tiêu ban đầu là giành vé vào tứ kết và thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã hoàn thành nên có thể chơi với tâm lý thoải mái trước Hàn Quốc được nâng cấp với sự tăng cường đáng kể lực lượng. Lịch sử đối đầu giữa 2 đội đang nghiêng về Hàn Quốc, nhưng trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại Giải vô địch U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam lại giữ ưu thế với 1 trận hòa và 1 trận thắng ở loạt đá luân lưu 11m. Sự gần gũi giữa 2 nền bóng đá với cầu nối là các thế hệ huấn luyện viên Hàn Quốc đang giúp các đội tuyển bóng đá Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á và ASIAD cũng không phải ngoại lệ khi huấn luyện viên Park Hang-seo từng dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam vào tới bán kết ASIAD 2018.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận tái đấu với Trung Quốc
Giành quyền vào tứ kết với vị trí thứ 3 tại bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại Trung Quốc, đối thủ vừa giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu giao hữu ngay trước thềm ASIAD 20.
Tại kỳ Đại hội diễn ra 4 năm trước, tại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã từng nhận thất bại 1-3 trước Trung Quốc ở tứ kết. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Tôi đã xem băng hình trận Trung Quốc đá với Uzbekistan. Họ vẫn giữ nguyên đội hình và cách chơi mạnh mẽ như trận giao hữu tại Tô Châu hồi giữa tháng 9 và thắng đội tuyển nữ Việt Nam 3-0. Chắc chắn, Ban huấn luyện sẽ tính toán và có phương án phù hợp để có tạo bất ngờ trước Trung Quốc...”.
Thử thách vẫn đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ở phía trước với đối thủ nằm trong tốp đầu của châu Á. “Đội tuyển nữ Trung Quốc hơn chúng ta về nhiều mặt, từ thể hình, thể lực đến kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, điều đó không làm cả đội nản lòng. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tâm lý và quyết tâm cao nhất để có thể giành được kết quả tốt nhất”, tiền vệ Dương Thị Vân khẳng định quyết tâm trước trận tứ kết sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 25/9 trên sân Nagai tại Osaka.