
Ông Trần Quốc Cường - huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia - cho biết: “Họ bắt lỗi bộ trang phục của xạ thủ Việt Nam quá cứng, vượt khoảng 0,1 tiêu chuẩn. Cách đây 1-2 ngày kiểm tra thiết bị chúng ta vẫn không gặp vấn đề gì”. Ông cũng nhận định, đội tuyển Nhật Bản xếp ngay sau Việt Nam (hạng 5) có thể là một phần nguyên nhân khiến Ban Tổ chức áp dụng kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Ban huấn luyện đã nộp 100 USD lệ phí kèm đơn khiếu nại. Trọng tài và Ban Tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng nhưng khiếu nại không thành công. Kết quả của Việt Nam và một đội Iran bị hủy, đồng nghĩa Việt Nam mất suất vào chung kết.

Quy định trang phục thi đấu theo ISSF từ năm 2026
Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng Quốc tế (ISSF) áp dụng từ năm 2026, trang phục thi đấu súng trường (áo khoác và quần) phải tuân thủ nghiêm ngặt về độ dày và độ cứng để tránh “doping kỹ thuật” - tình trạng trang phục quá cứng hỗ trợ tư thế quá mức, giảm kỹ năng thực sự của vận động viên. Độ dày tối đa của áo và quần (bao gồm lớp lót) là 2,5mm ở độ dày đơn và 5mm ở độ dày kép tại mọi điểm đo được. Không có dung sai cho phép vượt quá mức này.
Về độ cứng (stiffness), trang phục phải đủ linh hoạt. Thử nghiệm dùng thiết bị chuyên dụng đo độ võng tối thiểu 3,0mm. Với áo khoác: vùng trên (trên điểm thấp nhất của xương bả vai, trừ tay áo) phải đạt độ võng 3mm trong tối đa 30 giây; vùng dưới và tay áo phải đạt trong tối đa 15 giây. Với quần: phần trên mức háng đạt trong 30 giây, phần dưới trong 15 giây. Nếu độ võng dưới 3,0 mm, trang phục bị coi là quá cứng và không được sử dụng. Mọi bộ phận phải đo được bằng xi-lanh 60mm. Áo khoác còn phải chồng lên nhau ít nhất 80mm ở phía trước khi kiểm tra.

Mục tiêu của quy định mới là giảm sự phụ thuộc vào trang phục cứng, buộc xạ thủ dựa nhiều hơn vào kỹ năng, thăng bằng và tập luyện. Trang phục quá cứng từng bị chỉ trích làm vận động viên di chuyển khó khăn như “robot”, ảnh hưởng hình ảnh môn thể thao trên truyền hình. Kiểm tra thiết bị thường diễn ra trước giải và có thể kiểm tra lại sau thi đấu. Trong trường hợp Việt Nam, dù đã kiểm tra trước đó đạt chuẩn, kết quả sau thi đấu vẫn bị đánh giá không đạt, dẫn đến hủy thành tích.
Sự cố này là bài học đắt giá, nhắc nhở các đội tuyển cần kiểm soát chặt chẽ trang phục theo đúng tiêu chuẩn ISSF mới, đặc biệt trong điều kiện thi đấu thực tế có thể làm thay đổi tính chất vật liệu. Dù đáng tiếc, bắn súng Việt Nam vẫn tiếp tục các nội dung còn lại với quyết tâm cao.