
Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có mặt tại Bandung (Indonesia) từ ngày 23/9 để chuẩn bị cho trận đấu mở màn, gặp Philippines vào tối 26/9. So với ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam hiện tại đã có một vài thay đổi khi tiền vệ Quang Hải, trung vệ Thánh Chung và hậu vệ Văn Hậu, Văn Vĩ… không thể góp mặt vì chấn thương, thay vào đó là những tân binh mới được bổ sung gồm: Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Adou Leygley Minh, đều là những gương mặt triển vọng được dự báo sẽ tỏa sáng tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh từng có tên trong danh sách đội tuyển chuẩn bị tham Khoa Ngô được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lần này không có gì bất ngờ khi anh đã bình phục chấn thương và có thể ra sân thi đấu bình thường. Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh được gọi bổ sung sau khi trung vệ Nguyễn Thành Chung bị chấn thương và tiền đạo Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ tăng cường sức trẻ cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam khi kết hợp cùng Đình Bắc.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra đúng dịp FIFA Days nên các đội tuyển trong khu vực đều có thể tập hợp lực lượng mạnh nhất với sự trở về của các cầu thủ đang thi đấu choi các câu lạc bộ cả trong và ngoài nước. Đội tuyển Việt Nam cũng có sự trở lại của hậu vệ Cao Quang Vinh thi đấu bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh và tân binh Adou Minh... Trong khung thành, Patrick vẫn chứng tỏ sự chắc chắn và là sự lựa chọn số 1 bên cạnh thủ môn trẻ Trung Kiên và Văn Việt. Hàng tiền vệ được dựu báo sẽ có những thay đổi khi đội trưởng Quang Hải không thể góp mặt, bộ đôi Hoàng Đức - Thành Long sẽ phải cáng đáng vai trò dẫn nhịp và kết nối với các tân binh như Khoa Ngô, Minh Khoa.
Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn tập trung nhiều ở hàng tiền đạo với chân sút chủ lực Xuân Son kết hợp cùng Đình Bắc, Tài Lộc, Minh Hoàng và Gia Hưng. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại bảng B nhóm các đội bóng mạnh (Division 1), sẽ đá trận mở màn gặp Philippines vào ngày 26/9, tiếp đến gặp Thái Lan vào ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Hai đội dẫn đầu các bảng đấu sẽ vào chung kết, trong khi các đội xếp thứ 2, 3 và 4 sẽ thi đấu phân hạng.
