Mở đầu cuộc họp báo, nhà cầm quân người Bình Định gửi lời chúc mừng chiến thắng thuyết phục của đại diện Trung Á: “U23 Uzbekistan gần như giữ nguyên lực lượng vừa dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội hình rất đồng đều và được chuẩn bị chu đáo”.
Lý giải về diễn biến trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đã yêu cầu các học trò nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, việc đối phương chủ động đẩy cao nhịp độ cùng một thoáng mất tập trung ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng áo đỏ phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 6.
“Sau bàn thua, U23 Việt Nam đã lấy lại sự tự tin và kiểm soát bóng tốt hơn. Đáng tiếc là chấn thương của Xuân Bắc làm suy giảm đáng kể khả năng cầm nhịp và chuyển đổi trạng thái của toàn đội. Trong hiệp 1, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội rõ rệt. Nếu có được bàn gỡ hòa, cục diện trong hiệp 2 có thể đã hoàn toàn khác”, ông Đinh Hồng Vinh tiếc nuối phân tích.

Nhìn lại chặng đường vòng bảng với 4 điểm sau 3 lượt trận để cán đích ở vị trí nhì bảng C, vị “thuyền trưởng” U23 Việt Nam bày tỏ sự hài lòng với tinh thần quả cảm của các học trò trong bối cảnh đội chỉ có thời gian chuẩn bị gấp rút và lực lượng đan xen giữa các cầu thủ cũ cùng nhiều nhân tố mới. Dẫu vậy, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: “Lối chơi của đội có lúc còn chậm nhịp, đặc biệt khả năng khai thác tấn công ở 1/3 sân cuối cùng của đối phương là điều tôi vẫn chưa thực sự hài lòng”.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thể lực cũng là một bài toán hóc búa đối với U23 Việt Nam tại Nhật Bản: “Từ ngày 13/9 đến nay, thời tiết tại Nagoya quá oi nóng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền tảng thể lực của các cầu thủ. Ngay sau trận đấu này, chúng tôi phải ưu tiên phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng tối ưu cho vòng tứ kết”.
Đánh giá về nhánh đấu knock-out, nơi U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng D (cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai thế lực U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia), ông Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội không e ngại bất kỳ đối thủ nào: “Dù gặp đối thủ nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng phải sẵn sàng tâm lý bước vào trận đấu”.
Trước việc nhiều trụ cột quen thuộc ở lứa tuổi U23 đã được đôn lên phục vụ đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định trách nhiệm nghề nghiệp: “Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, dù nắm trong tay lực lượng nào, khi nhận trọng trách với đội tuyển tôi đều thấy vinh dự và hài lòng. Sau 3 trận vòng bảng, tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ. Nhóm nhân tố mới này chắc chắn sẽ còn tiến bộ xa trong tương lai”.
Về tình hình nhân sự trước vòng tứ kết, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đang đối mặt với những tổn thất khi cả Xuân Bắc lẫn Quốc Cường đều dính chấn thương. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết, đội ngũ y tế sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng thể trạng thực tế của từng vị trí để đưa ra đấu pháp và bộ khung nhân sự tối ưu nhất cho trận tứ kết sắp tới.