"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương vàng thứ 11 cho tuyển bơi Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng có màn trình diễn ấn tượng để giành thêm 2 huy chương vàng cho tuyển bơi Việt Nam. Với thành tích này, đội tuyển Bơi Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với 11 huy chương vàng.

Ngày 19/5, môn bơi tại SEA Games bước vào ngày thi đấu thứ 6, đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn thể thao này tại kỳ Đại hội năm nay. Các vận động viên tham gia tranh tài 6 nội dung gồm: 800m tự do nam, 100m ếch nữ, 50m tự do nam, 100m bướm nữ, 200m bướm nam, 4x200m tự do nữ.

Ở chung kết nội dung 800m tự do nam, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng của mình tại SEA Games 31 khi giành HCV với thành tích 7 phút 57 giây 65. Cũng ở nội dung này, "kình ngư" Nguyễn Hữu Kim Sơn tiếp tục mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về HOE YEAN KHIEW của Malaysia.

Ngoài tấm huy chương vàng ở nội dung 800m tự do nam, Huy Hoàng còn mang về cho đội tuyển bơi Việt Nam tấm huy chương vàng thứ 11 tại SEA Games 31 khi tiếp tục cán đích đầu tiên ở nội dung 200m bơi bướm nam với thành tích 1 phút 58 giây 81, tấm huy chương bạc nội dung này thuộc về NAVAPHAT WONGCHAROEN của Thái Lan, trong khi JUNG YI ONG của Singapore giành huy chương đồng.

huy-hoang-cu-dup-1652967559.jpg
Huy Hoàng giành 2 huy chương vàng cho đội tuyển bơi Việt Nam ở ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, các "kình ngư" của Singapore có ngày thi đấu bùng nổ khi giành huy chương vàng ở cả 4 nội dung còn lại. Trong đó, ở nội dung 100m bơi ếch nữ vận động viên EN YI LETITIA SIM mang về cho đội tuyển bơi Singapore tấm huy chương vàng. Huy chương bạc nội dung này thuộc về JINQ EN PHEE của Malaysia, CHRISTIE MAY MUN EE CHUE của Singapore giành huy chương đồng.

Ở nội dung 50m tự do nam, "kình ngư" TZEN WEI TEONG của Singapore phá kỷ lục SEA Games với thành tích 21 giây 93 để giành tấm huy chương vàng. Huy chương bạc nội dung này thuộc về Jonathan Eu Jin Tan, một vận động viên khác của Singapore và "kình ngư" Việt kiều JEREMIE LOIC NINO LUONG của Việt Nam giành huy chương đồng.

Ở chung kết nội dung 100m bơi bướm nữ, vận động viên JING WEN QUAH của Singapore giành tấm huy chương vàng, trong khi đó huy chương bạc thuộc về Ting Wen Quah của Singapore, Jasmine ALKHALDI Paler của Philippines giành huy chương đồng.

Tại chung kết nội dung 4x200m tự do nữ, tấm huy chương vàng thuộc về đội tuyển bơi Singapore, huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt thuộc về vận động viên Thái Lan và Indonesia.

Với việc giành thêm 4 tấm huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển bơi Singapore kết thúc SEA Games 31 với 11 huy chương vàng như chủ nhà Việt Nam.

Hoàng Nam