Hải Dương khen thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh tham dự và đạt thành tích cao tại SEA Games 31. Tới dự Lễ khen thưởng có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - chúc mừng, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của các huấn luyện viên, vận động viên đã giành được tại SEA Games 31. Những thành tích ấy đã làm giàu thêm truyền thống văn hóa Hải Dương - xứ Đông văn hiến, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của thể thao Hải Dương. Đây sẽ là động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, tạo nguồn cảm hứng cho các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

trao-thuong-1653702401.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên

Tại SEA Games lần này, Hải Dương đã đăng cai tổ chức thành công môn bóng bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương Ban Tổ chức thi đấu môn bóng bàn SEA Games 31 địa phương, các lực lượng liên quan, đặc biệt là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực tổ chức thi đấu môn bóng bàn SEA Games 31.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các liên đoàn, các bộ môn thể thao đã luôn quan tâm tới phong trào thể dục thể thao của Hải Dương. Cảm ơn các doanh nhân, nhà tài trợ đã đồng hành cùng Hải Dương vì sự phát triển thể dục, thể thao nhiều năm qua, nhất là đối với thể thao thành tích cao.

Tại SEA Games 31, Hải Dương có 3 huấn luyện viên và 13 vận động viên tham dự các môn: đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, bóng bàn, bắn súng, bắn cung và pencak silat. Các vận động viên của tỉnh thi đấu xuất sắc giành được 11 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, trong đó môn lặn phá 2 kỷ lục mới. Thành tích của các vận động viên Hải Dương đứng thứ 5 trong số các tỉnh, thành phố trong cả nước có vận động viên tham dự SEA Games 31.

bieu-dien-1653702894.jpg

Ghi nhận những đóng góp của các vận động viên, huấn luyện viên, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và tiền thưởng 1 tỷ 44 triệu đồng cho 23 huấn luyện viên, vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31 (bao gồm cả các huấn luyện viên của một số đội tuyển thể thao tỉnh có công huấn luyện các vận động viên giành thành tích tại SEA Games). Trong đó, vận động viên môn lặn Nguyễn Thị Thu - người phá 2 kỷ lục SEA Games được thưởng cao nhất với 145 triệu đồng; huấn luyện viên Trần Thị Kim Oanh (môn đua thuyền rowing) được thưởng 90 triệu đồng...

Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp cũng tặng thưởng các huấn luyện viên, vận động viên giành thành tích tại SEA Games 31. Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải thưởng 200 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông và Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Newland mỗi đơn vị thưởng 130 triệu đồng, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Dương thưởng hơn 90 triệu đồng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hải Dương thưởng 65 triệu đồng.

Tiến Mạnh