Chuỗi biến động làm dậy sóng Premier League?

Tương lai Martin Zubimendi tại Arsenal bất ngờ trở thành tâm điểm khi Chelsea muốn chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thương vụ này chỉ có thể xảy ra nếu một chuỗi biến động khác trên thị trường chuyển nhượng được kích hoạt, với Enzo Fernandez và Man City là mắt xích quan trọng.

Zubimendi gia nhập Arsenal hồi mùa hè năm 2025 và nhanh chóng được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa. Dù vậy, vị thế của tiền vệ 27 tuổi đã bị lung lay chỉ sau 1 mùa giải, đặc biệt sau khi Arsenal đưa Bruno Guimaraes về sân Emirates.

Nếu Bruno đá cặp cùng Declan Rice, Zubimendi sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Mikel Merino và Myles Lewis-Skelly. Mùa trước, anh từng rơi vào tình cảnh khó xử khi được tung vào sân rồi bị huấn luyện viên Mikel Arteta thay ra ngay trong trận Arsenal thắng West Ham 1-0. Đến chung kết Champions League, ông Arteta thậm chí lựa chọn Lewis-Skelly đá chính, trong khi Zubimendi chỉ xuất hiện từ băng ghế dự bị.

chelsea-1786666285.jpg

Vị thế sa sút của Zubimendi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ Chelsea. Theo TEAMtalk, tân huấn luyện viên Xabi Alonso muốn đưa cậu học trò đồng hương về Stamford Bridge để xây dựng tuyến giữa theo ý tưởng của mình. Arsenal được cho là sẵn sàng bán Zubimendi với mức giá khoảng 77 triệu bảng.

Tuy nhiên, Chelsea chưa thể dễ dàng hoàn tất thương vụ này bởi tương lai của Enzo Fernandez có thể quyết định toàn bộ cục diện.

Man City đang nhắm tới tiền vệ người Argentina và được cho là phải đưa ra quyết định trước chiều 14/8 nếu muốn theo đuổi thương vụ trị giá khoảng 120 triệu bảng. Đội chủ sân Etihad chỉ có thể chi khoản tiền lớn này nếu Rodri rời câu lạc bộ, trong bối cảnh Barcelona quyết tâm đưa tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại La Liga.

Nếu Rodri đến Barcelona, Man City có thể dốc tiền chiêu mộ Fernandez. Khi đó, Chelsea sẽ mất một trong những tiền vệ quan trọng nhất và buộc phải tìm phương án thay thế. Zubimendi lập tức trở thành ứng viên sáng giá, qua đó mở đường cho anh rời Arsenal để cập bến Stamford Bridge.

Đây chính là hiệu ứng domino đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng: Rodri có thể rời Man City, Fernandez chuyển tới Etihad, Chelsea mất Fernandez và sau đó chiêu mộ Zubimendi từ Arsenal. Chỉ một thương vụ được kích hoạt cũng có thể kéo theo hàng loạt thay đổi giữa 4 đội bóng lớn.

man-city-1786666285.jpg

Dù vậy, Arsenal không ở thế bắt buộc phải bán Zubimendi. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn còn hợp đồng với đội bóng đến năm 2030. Mùa trước, anh ra sân 57 trận, ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo trong mùa giải Arsenal vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League.

Arsenal đã chia tay Karl Hein, Jakub Kiwior, Christian Norgaard và Leandro Trossard trong mùa hè năm nay, nhưng huấn luyện viên Arteta khẳng định, kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng vẫn chưa kết thúc.

Khi hạn chót chuyển nhượng ngày 1/9 đang đến gần, Zubimendi có thể trở thành mắt xích quan trọng trong một chuỗi biến động lớn giữa Arsenal, Chelsea, Man City và Barcelona. Nếu thương vụ Fernandez thực sự được kích hoạt, tương lai của Zubimendi tại Emirates có thể thay đổi nhanh chóng.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)