Đội tuyển Free Fire Việt Nam quyết tâm giành huy chương vàng tại SEA Games 31

Với lợi thế sân nhà, Free Fire Việt Nam với 2 đại diện là King Man cùng Team Flash đều mang trong mình kỳ vọng đem về tấm HCV danh giá tại SEA Games 31.

Trong những năm gần đây, bộ môn thể thao điện tử Free Fire đã và đang ngày càng phát triển hơn với rất nhiều các giải đấu được tổ chức ở cả trong nước lẫn thế giới. Sea Games 31 đánh dấu lần đầu tiên Free Fire nằm trong danh sách các bộ môn thể thao điện tử tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

king-man-1651816704.jpg
Đội hình King Man tham dự SEA Games 31

Free Fire Việt Nam góp mặt tại SEA Games 31 với 2 đại diện là King Man cùng Team Flash. Đáng chú ý, King Man là một đội tuyển được người hâm mộ đặt cho biệt danh “đội tuyển 3 không” bởi trước đó tại giai đoạn vòng loại, các chàng trai đất Bắc vượt đường xa vào tận Sài Gòn tham gia thi đấu. Không áo đấu, không nhà tài trợ, không người hâm mộ - những chàng trai trẻ đã thi đấu bằng tất cả niềm đam mê với Free Fire cũng như lòng tin mãnh liệt sẽ đem huy chương về cho nước nhà.

Theo lịch thi đấu SEA Games 31 bộ môn Free Fire sẽ diễn ra vào 2 ngày là 13/5 và 15/5. Trước thềm giải đấu, các thành viên của cả King Man và Team Flash Việt Nam đang vô cùng chăm chỉ luyện tập cả kỹ năng lẫn tinh thần để hết minh thi đấu, nhằm đem về tấm HCV quý giá cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, các đại diện bộ môn Free Fire đến từ Thái Lan và Indonesia cũng là những đội tuyển có khả năng cạnh tranh huy chương với Việt Nam.

Nếu 2 đội tuyển Thái Lan có kỹ năng thi đấu cực tốt cùng phản xạ nhanh nhạy thì 2 đại diện Free Fire Indonesia còn được đích thân HLV trưởng Bang Fayad lựa chọn và tiến cử cho trung tâm huấn luyện quốc gia.

Đáng chú ý, đội tuyển RRQ của Indonesia đã từ bỏ giải Free Fire chuyên nghiệp cấp độ cao nhất (FFIM) tại quốc gia này để tập trung rèn luyện kỹ năng tham dự SEA Games 31.

Kim Anh