Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có huấn luyện viên ngoại?

Sau khi huấn luyện viên lão làng Mai Đức Chung nói lời chia tay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang cân nhắc các phương án phù hợp để tìm người dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam…

z3161807182640-069d9ba695f84678d8c32e5f52a9189e-1-1773625539.jpg
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại và cần thay đổi mạnh mẽ ngay trên băng ghế huấn luyện. Ảnh: VFF

Không ít ý kiến cho rằng, VFF nên mạnh dạn trao cơ hội cho huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau nhiều năm chỉ tin dùng thầy nội. Có thâm niên và gắn bó lâu dài nhất chính là huấn luyện viên Mai Đức Chung khi dẫn dắt các tuyển thủ nữ từ năm 2003 đến 2005, tiếp tục được bổ nhiệm vào năm 2014 và liên tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ năm 2016 đến nay. Thực ra, ông Chung đã nhiều lần có ý định nhường ghế cho người trẻ lên thay để lui về làm cố vấn hoặc Giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ cho Ban huấn luyện, nhưng sau mỗi lần ngỏ lời đều được VFF động viên ở lại, tiếp tục gia hạn hợp đồng, mãi đến sau thất bại tại Vòng chung kết Bóng đá nữ châu Á 2026 mới không thể từ chối. 

zalo-403833665521432-1773625849.jpg
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc được VFF bổ nhiệm vào Ban huấn luyện đội tuyển nữ từ SEA Games 33. Ảnh: VFF

Chia tay với huấn luyện viên Mai Đức Chung, VFF sẽ phải cân nhắc các phương án phù hợp để tìm người dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Được nhắc tới nhiều nhất chính là huấn luyện viên phó Hoàng Văn Phúc, vốn đã được VFF “đo ni đóng giày” có thể tiếp quản “ghế nóng” khi đã cùng đội tuyển bóng đá nữ tham dự SEA Games 33 và Vòng chung kết Bóng đá nữ châu Á 2026. Cũng có người tiến cử huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh từng góp mặt trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển nữ từ rất lâu, nhưng có lẽ hơi khó vì cô mới có bằng B trong khi để dẫn dắt đội tuyển cần phải có bằng Pro.

hlv-akira-1773626043.jpg
Huấn luyện viên Nhật Bản Akira Ijiril dẫn dắt các đội U17, U19 nữ Việt Nam từ năm 2019 đến 2025. Ảnh: VFF

Vậy ai sẽ thay huấn luyện viên Mai Đức Chung và tại sao VFF lại không mạnh dạn tìm huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ như xu thế chung của các đội bóng châu Á và Đông Nam Á hiện tại. Gần nhất là Philippines đang rất thành công với huấn luyện viên Mark Torcaso và trước đó là Alen Stajcic đều đến từ Australia. Thái Lan từng bổ nhiệm huấn luyện viên Futoshi Ikeda, người Nhật Ban trong khi đội tuyển nữ Nhật Bản sau nhiều năm chỉ sử dụng thầy nội cũng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Đan Mạch - Nils Nielsen.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua chỉ quen dùng “cây nhà lá vườn”, tin tưởng gần như tuyệt đối vào thầy nội và bằng lòng với phương án an toàn. Có lẽ vì vậy mà huấn luyện viên Mai Đức Chung dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn phải thêm mấy lần gia hạn, kéo dài hợp đồng và mới chỉ thực sự chia tay sau thất bại tại Australia. Năm 2016, VFF đã từng bổ nhiệm huấn luyện viên người Nhật Bản Norimatsu Takashi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng sau thất bại 0-4 trước Philippines và chỉ giành hạng tư giải vô địch Đông Nam Á thì lại lập tức quay về với huấn luyện viên Mai Đức Chung. 

okiyama-masahiko-1773626139.webp
Huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang dẫn dắt các đội trẻ của bóng đá nữ Việt Nam, giành vé tham dự Vòng chung kết U18, U20 châu Á. Ảnh: VFF

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam từng được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên ngoại như Steve Darby, người Anh hay Giả Quảng Thác, Trần Vân Phát, đều đến từ Trung Quốc. Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam trao cơ hội cho rất nhiều huấn luyện viên Nhật Bản, nổi bật phải kể đến ông  Akira Ijiril hay hiện tại là huấn luyện viên Okiyama Masahiko từng dẫn dắt các đội trẻ giành vé tham dự Vòng chung kết U18, U20 châu Á. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang rất cần làn gió mới sau thất bại tại SEA Games 33 và đánh mất cơ hội cạnh tranh suất vé góp mặt tại FIFA Women’s World Cup 2027. Đã đến lúc, VFF phải cân nhắc phương án mời huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thay vì chỉ quanh quẩn và bằng lòng với một vài ứng cử viên nội, rất khó tạo ra đột phá.

 Việt Hưng