
Một trong những nét độc đáo và kỳ lạ nhất của Á vận hội diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 sắp tới tại ASIAN Games Aichi-Nagoya 2026 chính là việc hàng ngàn vận động viên sẽ sinh hoạt ngay trên sóng nước. Neo đậu tại cảng Nagoya, siêu du thuyền Costa Serena sẽ trở thành mái nhà chung cho gần một nửa trong tổng số 15.000 vận động viên và quan chức thể thao dự kiến quy tụ về Nhật Bản.
Quyết định không xây dựng làng vận động viên cố định mà sử dụng các giải pháp thay thế tạm thời của nước chủ nhà ban đầu đã vấp phải nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, khi giải đấu chỉ còn cách ngày khai mạc hơn 100 ngày, Ban Tổ chức đang vô cùng tự tin bảo vệ phương án này. "Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Á vận hội: sử dụng một chiếc du thuyền neo tại cảng để làm Làng vận động viên. Tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng phấn khích, thậm chí là cơ hội độc nhất vô nhị trong đời đối với các vận động viên", ông Max Mager - Đại biểu kỹ thuật môn Đua xe đạp biểu diễn BMX Racing - hào hứng nhận định.
Với quy mô 571 cabin, Costa Serena sở hữu hệ thống tiện ích nội khu cực kỳ cao cấp bao gồm 7 bể bơi và 8 nhà hàng. Chi phí mà Ban Tổ chức bỏ ra để thuê trọn gói siêu tàu này rơi vào khoảng 25 triệu euro - con số tiết kiệm hơn rất nhiều so với kinh phí khổng lồ để xây dựng một khu tổ hợp nhà ở từ con số 0. Mặc dù vậy, giải pháp này không phải không có điểm trừ. Một số đoàn thể thao, đặc biệt là các đội tuyển thuộc các môn đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối như Bắn cung và Bắn súng, đã chủ động nộp đơn xin được lưu trú trên đất liền vì lo ngại hội chứng say sóng hoặc các bất tiện về không gian có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.
Bên cạnh siêu du thuyền, một số lượng lớn vận động viên khác sẽ được bố trí ăn nghỉ ngay gần khu vực cảng bên trong các thùng container vận chuyển đã được cải tạo thành các phòng chức năng tiện nghi. "Tôi muốn các vận động viên khi trở về nước sẽ mang theo ký ức về một trải nghiệm độc đáo", ông Kazuhiro Yagi - Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Á vận hội Aichi-Nagoya - chia sẻ với tờ The Japan Times - "Nếu đây là nơi để định cư lâu dài thì câu chuyện sẽ rất khác. Nhưng trong bối cảnh cụ thể này, thời gian lưu trú là vô cùng ngắn ngủi. Các vận động viên sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày tại các bãi tập và nhà thi đấu, họ chỉ quay về đây để nghỉ ngơi".