
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách đề cử các vị trí chủ chốt và Ban Chấp hành nhiệm kỳ X (2027-2031), trong đó được quan tâm nhiều nhất là vị trí Chủ tịch VFF với 3 ứng cử viên gồm: Ông Trần Quốc Tuấn - đương kim Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX, ông Nguyễn Xuân Vũ - đang giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và đặc biệt là ông "bầu" Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng biết đến "bầu" Thụy từ khi còn làm Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành hồi những năm 2011-2013. Bẵng đi một thời gian không còn xuất hiện trên sân bóng, mãi tới năm 2024, "bầu" Thụy trở lại trong vai trò Chủ tịch câu lạc bộ Ninh Bình, sau đó chuyển giao cho con gái Nguyễn Ngọc Mỹ Anh để tập trung vào công việc sau khi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank. Trong chương trình tranh cử vào ghế Chủ tịch VFF, "bầu" Thụy đặt mục tiêu thu về từ 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn xã hội hóa, tăng gấp từ 3-5 lần doanh thu hiện tại của VFF.

Thế mạnh của "bầu" Thụy là kiếm tiền nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho các Liên đoàn Bóng đá địa phương 2-3 tỷ đồng mỗi năm, các câu lạc bộ chuyên nghiệp, hạng Nhất và cả các đội nữ đều nhận được gói hỗ trợ tượng tự. Sát sườn và thiết thực nhất là tăng thu nhập cho quan chức và nhân viên làm việc cho VFF lên gấp 2, 3 lần… Nói chung là VFF sẽ có rất nhiều tiền để theo đuổi các kế hoạch, hỗ trợ các địa phương, câu lạc bộ, phát triển phòng trào, đầu tư cho bóng đá học đường, futsal, bóng đá nữ và bóng đá bãi biển…
So với ông "bầu" Nguyên Đức Thụy, mới lần đầu ra ứng cử vào ghế Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn là người có kinh nghiệm quản lý, điều hành công việc nhờ thâm niên gắn bó lâu dài với bóng đá, đảm nhận nhiều vị trí kể cả ở các tổ chức bóng đá quốc tế như: Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Trong vai trò Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX, ông Trần Quốc Tuấn đã làm được rất nhiều việc để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á, giành quyền vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, đội tuyển U22/U23 giành huy chương vàng SEA Games 32 và hạng ba Giải vô địch U23 châu Á 2026, đội tuyển nữ có lần đầu tham dự World Cup 2023, trong khi các đội trẻ cũng gặp hái được nhiều thành tích mang tính đột phá.

Ông Tuấn có lợi thế lớn nhờ sự am hiểu sâu rộng về hệ thống bóng đá trong nước và đặc biệt là có uy tín trong quan hệ quốc tế. Không ngạc nhiên khi cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ X chủ yếu sẽ chỉ tập trung vào 2 ứng viên là "bầu" Thụy với tiềm lực tài chính và ông Trần Quốc Tuấn với kinh nghiệm, bản lĩnh và cả tầm nhìn để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu một cách bài bản và chắc chắn của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, dù ai được chọn thì bóng đá Việt Nam cũng sẽ phải bước sang một chu kỳ mới, bắt đầu từ năm 2027 đến 2013 với những vận hội và thách thức đang chờ đón.

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, nhiệm kỳ 2027-2031 dự kiến tổ chức vào ngày 4/1/2027
Hôm 21/10, VFF đã công bố danh sách đề cử các vị trí chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF nhiệm kỳ mới.
Cụ thể, có 3 ứng cử viên tranh chức Chủ tịch, 8 ứng viên Phó Chủ tịch cùng 31 ứng viên Ban Chấp hành. Theo quy trình, sau khi được các đơn vị thành viên giới thiệu ra tranh cử Ban Chấp hành, các vị trí chủ chốt của VFF khóa X, VFF sẽ liên hệ với các ứng viên để xác nhận có tham gia tranh cử hay không. Nếu các ứng viên đồng ý và đáp ứng được tiêu chí, VFF sẽ gửi hồ sơ ứng viên báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét.
Đại hội VFF được đặt dưới sự giám sát của FIFA. Việc bầu các chức danh chủ chốt được thực hiện theo quy chế, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu có từ 2 ứng viên trở lên tranh cử chức Chủ tịch, người trúng cử phải đạt quá nửa số đại biểu chính thức có mặt theo quy định được công bố.