Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình Quốc tế sẽ được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Trung tâm Báo chí (Main Press Center) và Trung tâm Truyền hình Quốc tế (International Broadcasting Center) phục vụ SEA Games 31 được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội). Đây là nơi tổ chức các Đại hội và Hội nghị lớn của Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các Hội nghị quốc tế, các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, thương mại, Hội chợ triển lãm… có ý nghĩa quốc gia và quốc tế.

trung-tam-bc-2-1651558770.jpg
Trung tâm Báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế phục vụ SEA Games 31 được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Nam Từ Liêm - Hà Nội)

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12 đến 23/5. Hiện tại, Ban Tổ chức chủ nhà Việt Nam đã hoàn thiện công tác chuẩn bị nhằm hướng đến tổ chức một kỳ Đại hội thành công trên sân nhà.

Trung tâm Báo chí phục vụ SEA Games 31 tại Việt Nam hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, khảo sát kỹ từng địa điểm, Ban Tổ chức đã quyết định Trung tâm Báo chí (MPC) sẽ đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, có diện tích phòng 600m2, có đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng đầy đủ quy mô của SEA Games.

Có hệ thống wifi, đường truyền Internet, nút mạng chờ đảm bảo kết nối tốc độ cao do VNPT cung cấp. Ban Tổ chức cũng đã bố trí bàn, ghế, máy tính bàn cho 200 phóng viên ngồi tác nghiệp viết bài cùng lúc. Có hệ thống truyền hình số, màn hình tivi cỡ lớn kết nối hiện trường. Đáp ứng hệ thống máy in, máy photocopy hiện đại.

trung-tam-bc-1-1651558770.jpeg
Dự kiến, sẽ có khoảng 800 phóng viên Việt Nam và 500 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng bố trí các Phòng Báo chí được tổ chức tại các địa điểm thi đấu để tổ chức họp báo, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp tại địa điểm thi đấu.

Trung tâm Truyền hình Quốc tế cũng đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với gần 3.000m2 sàn có đủ các phòng, hệ thống boot, đường truyền mạnh. Trung tâm IBC do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, lắp đặt các thiết bị hiện đại nhất và đang triển khai ráo riết, đáp ứng nhu cầu của các Đài Truyền hình đối tác. Trung tâm IBC do Đài Truyền hình Việt Nam trang bị các thiết bị hiện đại nhất và đang triển khai ráo riết, đáp ứng nhu cầu của mọi Đài Truyền hình đối tác.

Trung tâm Truyền hình Quốc tế có thể phục vụ 300 phóng viên đến tác nghiệp cùng thời điểm. Dự kiến, sẽ có khoảng 15 môn, phân môn và Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31 được truyền hình trực tiếp.

Trung tâm Truyền hình Quốc tế có chức năng Tổng khống chế; Các Booth trong nước và quốc tế; Các Trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Truyền hình chủ nhà; Phòng đặt và các phòng chức năng như điều hành Trung tâm Truyền hình Quốc tế, điều hành VTV, cầu nguyện và khu vực Căng tin.

Dự kiến, sẽ có khoảng 800 phóng viên Việt Nam và 500 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

trung-tam-bc-3-1651558769.jpg
Toàn cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ trên cao

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã hoàn tất việc phát thẻ tác nghiệp SEA Games 31. Được biết, mặc dù SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhưng Ban Tổ chức vẫn quyết định không hạn chế số lượng phóng viên đến tác nghiệp tại Đại hội.

Ban Tổ chức SEA Games 31 đã hỗ trợ tối đa phóng viên nước ngoài trong việc xin thị thực đến Việt Nam tác nghiệp trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Với tấm thẻ tác nghiệp SEA Games 31 trong tay, các phóng viên sẽ được tạo điều kiện khi nhập cảnh tại các cảng hàng không, hỗ trợ về di chuyển giữa các địa điểm thi đấu một cách thuận tiện nhất.

Được biết có khoảng 500 phóng viên nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký tác nghiệp tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

Theo đó, SEA Games 31 có 616 phóng viên ảnh, báo viết Việt Nam và khoảng 200 quay phim, phóng viên, biên tập viên truyền hình chủ nhà đã đăng ký.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các phóng viên nước ngoài khi đến Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 31 cần đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt. Theo đó, Ban Tổ chức không áp dụng biện pháp cách ly với phóng viên nước ngoài, nhưng vẫn phải tuân thủ một số quy định bắt buộc.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Trưởng thường trực Tiểu ban Thông tin - Truyền thông - cho biết: "Tất cả phóng viên tham gia tác nghiệp tại SEA Games đều phải đăng kí qua hệ thống quản lý của Ban Tổ chức, trong đó bản đăng kí đính kèm, chúng tôi có yêu cầu có chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine, cam kết đảm bảo quy tắc 5K khi tác nghiệp".

Tại Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31 diễn ra hồi cuối tháng 2, Ban Tổ chức có nhấn mạnh các phóng viên, báo chí trong nước, quốc tế sẽ cảm nhận được sự thân thiện, nồng ấm và những tiện nghi cần thiết để có thể tác nghiệp tại sự kiện.

My Hạ