Những gương mặt điền kinh nổi bật của Singapore tham dự SEA Games 31

Trong số 34 vận động viên đã giành được suất tham dự Đại hội, gần một nửa - 15 gương mặt - ở độ tuổi 23 trở xuống, đã có nhiều kinh nghiệm tham dự các sự kiện khác nhau. Một vài người trong số các gương mặt mới, những người đã thi đấu tại Giải vô địch điền kinh và điền kinh mở rộng Singapore vào cuối tuần trước, từng giành huy chương ở các nội dung chạy nước rút, vượt rào, nhảy cao và cự ly trung bình ở các giải đấu chuyên môn. Họ là những cái tên đáng chú ý ở giải SEA Games sẽ diễn ra vào tháng sau.

1. Michelle Sng (nhảy cao nữ)

sng-1650640080.png

Sng, người từng giành huy chương vàng năm 2017, đã 4 lần viết lại kỷ lục quốc gia và mốc 1,86m hiện tại vừa được cô thiết lập vào tháng 10 năm ngoái. Dù không có đối thủ người nước ngoài nào gây áp lực cạnh tranh ở giải Singapore Open do sự hạn chế đi lại vì dịch COVID-19, Sng vẫn vượt qua chiều cao 1,81m - chiều cao giành huy chương vàng từ năm 2019, để thắng được giới hạn của chính mình. Cô chính là một trong những ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy cao tại Đại hội lần này.

2. Ang Chen Xiang (110m rào nam)

ang-chen-xiang-1650640018.jpg

Chân chạy 27 tuổi đã xác lập kỷ lục quốc gia mới tại Singapore với thời gian 13,97 giây vào tháng Giêng vừa qua. Con số này không chỉ ngang bằng với thời gian giành huy chương vàng của Clinton Bautista người Philippines ở kỳ Đại hội năm 2019 mà còn là thành tích tốt nhất so với bất kỳ vận động viên Đông Nam Á nào kể từ đó tới nay. Ang đạt kỷ lục khiêm tốn 14,24 giây tại Singapore Open, nhưng anh đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và cơ hội tranh chấp ngôi vị cao nhất ở nội dung này tại SEA Games 31.

3. Kampton Kam (nhảy cao nam)

1-kampton-kam-2021-1650640018.jpg

Kam, 20 tuổi, vượt qua chiều cao 2m20 để giành vị trí đầu bảng tại Singapore Open. Chiều cao này chỉ kém thành tích giành huy chương vàng năm 2019 của Lee Hup Wei đúng 1cm và kém kỷ lục quốc gia của Wong Yew Trong từ năm 1995 là 2cm. Lee Hup Wei, người Malaysia đã vượt qua người đồng hương Nauraj Singh để giành huy chương vàng năm 2019, hiện đã giải nghệ. Điều đó có nghĩa là Singh chính là “đối thủ lớn” mà Kam cần đánh bại.

4. Shanti Pereira (chạy 100m và 200m nữ)

shanti-pereira-1650640019.jpg

Nữ vận động viên chạy nước rút hàng đầu Singapore cho biết, phong độ của cô đã bị ảnh hưởng bởi sự chuyển đổi gần đây, từ một sinh viên sang làm việc toàn thời gian như một nhà văn về phong cách sống. Chân chạy 25 tuổi này đạt tốc độ lần lượt 11,93 giây và 24,58 giây ở các cự ly 100m và 200m tại Singapore Open, cách xa kỷ lục quốc gia của cô là 11,58 giây và 23,60 giây. Nhưng cô là người có kinh nghiệm đối phó với nghịch cảnh và đã có 6 huy chương SEA Games, trong đó có 1 huy chương vàng từ năm 2015.

5. Marc Brian Louis (chạy 100m và 200m nam)

marc-brian-louis-1650640020.png

Nam vận động viên 19 tuổi đạt thành tích 10,67 giây và xếp thứ hai ở nội dung 100m tại Singapore Open, trước đương kim vô địch SEA Games, Haiqal Hanafi (10,75 giây), của Malaysia. Louis đã gây chú ý vào tháng 12 khi anh ấy hoàn thành quãng đường 100m với chỉ 10,39 giây tại một cuộc thi địa phương và trở thành vận động viên chạy có thành tích tốt thứ ba trong lịch sử điền kinh Singapore. Thời gian của anh cũng chỉ cách 0,02 giây so với mốc 10,37 giây của Anh Shyam ở giải vô địch quốc gia Singapore năm 2001.

6. Jeevaneesh Soundararajah (chạy 1.500m nam)

2018-ivp-track-jeevaneesh-soundararajah-5000m-1650270838.jpg

Anh có thành tích tốt nhất cá nhân là 4:00,99 tại Singapore Open để về đích trước vận động viên giành huy chương bạc SEA Games 2019, Mariano Masano của Philippines. Tuy nhiên, Jeeevaneesh vẫn xếp sau một người Philippines khác là Alfrence Braza (3:59,19) và Prabudass Krishnan của Malaysia (3:54,23). Vận động viên chạy cự ly trung bình 29 tuổi này không khẳng định, mình sẽ giành huy chương, nhưng anh tiết lộ, anh quyết tâm nhắm đến việc hoàn tất quãng đường chạy này với thời gian dưới 4 phút ở SEA Games sắp tới.

Hoàng Minh