
Tại giải, các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của các vận động viên thuộc nhiều nhóm tuổi, từ 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 đến 70 tuổi trở lên.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Phú - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh, giải đấu là dịp để các câu lạc bộ bóng bàn gặp gỡ, giao lưu và tranh tài ở sân chơi cấp quốc gia. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đắk Lắk thân thiện, mến khách đến với bạn bè và du khách.
Để giải đấu diễn ra thành công, Ban Tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, đúng luật; đồng thời yêu cầu các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, phát huy tinh thần thể thao cao thượng.
Ông Trần Cảnh Tuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam - cho biết, giải năm nay quy tụ số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều tay vợt có trình độ chuyên môn cao cùng các gương mặt trẻ triển vọng hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ.

Theo Ban Tổ chức, giải không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu, giao lưu và nâng cao trình độ chuyên môn mà còn giúp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam theo dõi, đánh giá năng lực, phát hiện những nhân tố triển vọng cho đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh đó, việc tổ chức giải góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng bàn tại các địa phương, tăng cường kết nối giữa các câu lạc bộ và từng bước xây dựng hệ thống câu lạc bộ phát triển theo hướng chuyên nghiệp.
Ngay sau Lễ khai mạc, diễn ra các trận đấu vòng loại nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 29/10.