Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Vụ Thể thao Thành tích cao II, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam thăm, động viên đội tuyển bóng bàn quốc gia

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Vũ Thái Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II (Tổng cục Thể dục thể thao), ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam - đã tới thăm, động viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam và kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia môn bóng bàn đã tích cực huấn luyện, tập luyện trong thời gian qua. Khẳng định Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn tập luyện, các đồng chí lãnh đạo cũng mong đội tuyển tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực tập luyện, thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng để đạt kết quả tốt nhất tại SEA Games 31.

tham-bong-ban-1651737914.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chúc đội tuyển bóng bàn thi đấu đạt thành tích tốt nhất

Hải Dương là địa điểm thi đấu môn bóng bàn trong chương trình SEA Games 31. Tối 14/5 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc môn bóng bàn SEA Games 31. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 13-20/5 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Đến nay công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 gắn với các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả đang được Hải Dương tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra.
Tham dự môn bóng bàn tại SEA Games 31 có 24 vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia người Trung Quốc.

Ngày 11/5, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tách đoàn vận động viên chính thức di chuyển đến khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương) tiếp tục tập luyện theo kế hoạch. Trước đó, ngày 30/ 4, các vận động viên đã thi đấu nội bộ nội dung đơn nam, đơn nữ. Các trận đấu nội bộ là một trong những cơ sở để sàng lọc, đánh giá năng lực và điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp.

LM