Kết thúc Giải vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia 2021

Sau 3 ngày thi đấu (từ ngày 1 đến 3/12) tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, giải vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia 2021 đã kết thúc. Ban Tổ chức giải đã trao 15 bộ huy chương cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Giải vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia 2021 có sự tham dự của 110 kỳ thủ đến từ 13 đoàn vận động viên của các tỉnh, thành, ngành có phong trào tập luyện và thi đấu cờ tướng mạnh trong cả nước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Tổ chức giải đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu ở hầu hết các nội dung theo hướng rút ngắn thời gian các ván đấu.

Các vận động viên giành huy chương vàng nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn.

Các vận động viên thi đấu các nội dung: đồng đội nam, nữ; đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn. Kết quả, Ban Tổ chức giải đã trao 15 bộ huy chương cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích xuất sắc tại giải. Ở giải đồng đội: Bình Phước đoạt huy chương vàng ở cả 3 nội dung. Ở giải cá nhân nam cờ tiêu chuẩn, huy chương vàng nam thuộc về vận động viên Hà Văn Tiến (Bình Phước); huy chương vàng nữ thuộc về vận động viên Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định). Ở nội dung thi đấu cá nhân cờ chớp, huy chương vàng nam thuộc về vận động viên Hà Văn Tiến (Bình Phước); huy chương vàng nữ thuộc về vận động viên Đàm Thị Thùy Dung. Ở nội dung thi đấu cờ nhanh, huy chương vàng nam thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước); huy chương vàng nữ: vận động viên Nguyễn Hoàng Yến (thành phố Hồ Chí Minh).

TT