Bình Định lan tỏa phong trào luyện tập thể dục, thể thao

Những năm gần đây, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Bình Định, trở thành phong trào sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Để Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng có hiệu quả, tỉnh đã lồng ghép với các chương trình lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm triển khai thực chất.

b-d-1-1747817022.jpg

Toàn tỉnh Bình Định hiện có hệ thống hạ tầng thể dục, thể thao ngày càng hoàn thiện với 12 sân vận động, 16 nhà tập luyện thi đấu, 154 trung tâm thể thao cấp xã, hàng trăm sân thể thao các loại… cùng với hàng loạt công trình thể dục, thể thao từ nguồn xã hội hóa do người dân, doanh nghiệp và các tổ chức đóng góp. Đây là nền tảng vững chắc để tổ chức các hội thao, giải thi đấu, tạo môi trường phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao trẻ từ cơ sở. Đặc biệt, hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của người dân.

Trong năm qua, tỉnh Bình Định đã tổ chức 16 giải thể thao ở các môn như: Việt dã, Bơi lội, Đua xe đạp, Võ cổ truyền, Boxing, Kickboxing, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng chuyền bãi biển nam nữ... Trong thanh thiếu niên, nhiều môn thể thao phù hợp lứa tuổi như: Bơi lội, Cầu lông, Bóng bàn, Điền kinh, Đá cầu, cờ Vua, Bóng đá được tổ chức ngoài giờ học. Phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động và lực lượng vũ trang cũng được duy trì thường xuyên, thông qua các hội thao, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và đời sống tinh thần phong phú trong cộng đồng.

Có thể nói, phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 34,6% và số gia đình thể thao đạt 23% (tăng 1,3 % so với năm trước). Đây là tín hiệu khẳng định hiệu quả của các chương trình, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

binh-dinh-2-1747817056.jpg

Tại thị xã  An Nhơn, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới mà còn trở thành địa điểm lý tưởng để người dân rèn luyện sức khỏe. Từ nền tảng hạ tầng thuận lợi đó, thị xã đã tổ chức nhiều giải thể thao phong trào như: Việt dã, Đua xe đạp… thu hút đông đảo đơn vị, vận động viên tham gia.

Việc đầu tư xây dựng, kết nối hạ tầng với nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được mở rộng sạch đẹp, khang trang giúp người dân ở huyện Tuy Phước có thêm không gian rèn luyện thân thể thuận lợi, an toàn và nâng cao chất lượng sống. 

Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của các câu lạc bộ thể thao ở cơ sở là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Cuộc vận động. Tại thị xã Hoài Nhơn, hiện có trên 125 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, đa dạng các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Bơi lội, Cầu lông, Võ thuật, Thể dục nhịp điệu… Từ hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ này, phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng được duy trì thường xuyên và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó, không chỉ hình thành thói quen luyện tập thể thao trong đời sống hằng ngày, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng qua các giải thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết cộng đồng.

Lê Minh