Ở vòng đấu này, 16 cơ thủ vượt qua Vòng loại thứ nhất sẽ cùng 32 tay cơ có mặt sẵn tại Vòng loại thứ hai (dựa theo Bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards Carom thế giới - UMB) chia thành 16 bảng. Các bảng đấu thi đấu vòng tròn 1 lượt, chạm 30 điểm. Cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp vào Vòng loại thứ ba. Trước đó tại vòng loại 1, các tay cơ Việt Nam thi đấu xuất sắc khi có tới 10 người giành vé vào vòng 2.
Tâm điểm của ngày thi đấu là bảng J, nơi Nguyễn Hoài Phong - tay cơ sinh năm 2003 và là vận động viên trẻ nhất của Việt Nam tại giải năm nay - ra sân. Hoài Phong đã có một trận mở màn cực kỳ ấn tượng khi đánh bại Adrien Tachoire (Pháp) với tỉ số cách biệt 30-10 chỉ sau 16 lượt cơ.

Tuy nhiên, ở trận đấu thứ hai, anh để thua 26-30 trước Takao Miyashita (Nhật Bản). Điều đáng chú ý là Takao Miyashita trước đó cũng thua 26-30 trước Adrien Tachoire, khiến cả ba cơ thủ đều có 1 trận thắng và 1 trận thua. Nhờ hiệu suất ghi điểm cao nhất - 1,400 điểm/lượt cơ - Hoài Phong giành ngôi đầu bảng, qua đó giành quyền đi tiếp vào Vòng loại thứ ba. Nguyễn Hoài Phong: 46 điểm/41 lượt cơ - hiệu suất 1,400; Takao Miyashita: 56 điểm/51 lượt cơ - hiệu suất 1,098; Adrien Tachoire: 56 điểm/60 lượt cơ - hiệu suất 0,933.
Trái với hành trình vất vả của Nguyễn Hoài Phong, 8 cơ thủ Việt Nam khác giành vé đi tiếp bằng những chiến thắng đầy thuyết phục. Bảng C: Đoàn Minh Kiệt (á quân quốc gia) thắng Lee Beom Yeol (Hàn Quốc) 30-14 và Moulos Vangelis (Hy Lạp) 30-21. Bảng E: Nguyễn Đình Luân thắng Amir Ibraimov (Đan Mạch) 30-26 và Mahmoud Ayman (Ai Cập) 30-20. Bảng H: Nguyễn Chí Long thắng Đinh Quang Hải 30-21 và hòa David Pennor (Thụy Điển). Bảng I: Trương Quang Hào toàn thắng Fabien Camberlin (Pháp) và Kim Dong Ryong (Hàn Quốc). Bảng K: Ngô Lê Duy đánh bại Ali Ibraimov (Đức) và Kim Hyeong Kon (Hàn Quốc). Bảng M: Nguyễn Như Lê vượt qua Baris Sabanci (Thổ Nhĩ Kỳ) và Sung II Jeong (Hàn Quốc). Bảng N: Lê Quốc Hồ thắng Thón Viết Hoàng Minh 30-20 và thắng tiếp Miyashita O (Nhật Bản) 30-15 chỉ sau 13 lượt cơ, trong đó có chuỗi 10 điểm. Bảng O: Nguyễn Đình Quốc thắng Alessio D Agata (Ý) 30-9 sau 16 lượt cơ, giành ngôi đầu bảng nhờ hơn hiệu số phụ so với Nguyễn Hoàn Tất.
Trường hợp đáng tiếc nhất là Trần Quang Hưng ở bảng A. Anh thắng Kim Do Huyn (Hàn Quốc) nhưng để thua sát nút 29-30 trước Choi Wan Young (Hàn Quốc), đương kim vô địch quốc gia, qua đó không thể giành vé đi tiếp.

Cùng với 9 cơ thủ đã vượt qua vòng loại 2, Đào Văn Ly - người được đặc cách vào Vòng loại thứ ba nhờ vị trí trên Bảng xếp hạng UMB - cũng sẽ ra quân, nâng tổng số đại diện Việt Nam tại Vòng loại thứ ba lên 10 người.
Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 21/5 với 48 cơ thủ chia thành 16 bảng. Các tay cơ tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt, chạm 30 điểm, chọn ra 16 người đứng đầu bảng đi tiếp vào vòng loại cuối cùng (vòng 4).
Đây là vòng đấu hứa hẹn rất khốc liệt khi quy tụ nhiều cơ thủ mạnh nằm trong tốp 40 thế giới như: Kang Ja In (Hàn Quốc), Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ), Volkan Cetin (Hà Lan), Sam Van Etten (Hà Lan) - “người khổng lồ” cao 2,02m, Gwendal Marechal (Pháp), Jean Paul De Bruijn (Hà Lan) - đương kim vô địch đồng đội thế giới 2025.
Việc 10 cơ thủ Việt Nam góp mặt tại Vòng loại thứ ba không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng chuyên môn ngày càng cao của Billiards Việt Nam, mà còn mở ra hy vọng lớn cho những kỳ tích ngay trên sân nhà tại TP.HCM World Cup 2025. Trong bối cảnh cạnh tranh gắt gao, sự nỗ lực và bản lĩnh thi đấu sẽ là chìa khóa để các cơ thủ Việt Nam tiếp tục tiến sâu tại giải đấu danh giá này.