Bóng đá Việt Nam nhận lợi thế cực lớn ở SEA Games 33

Bóng đá Việt Nam sẽ có lợi thế không thể lớn hơn khi cả đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều nằm ở nhóm hạt giống số 1 môn Bóng đá SEA Games 33, một thông tin đáng chú ý được đưa ra trong cuộc họp của Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sáng 21/5 tại Bangkok (Thái Lan).

Cuộc họp do ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chủ trì trên cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFF. Các thành viên trong cuộc họp đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá trong giai đoạn còn lại của năm 2025 và những giải đấu quan trọng trong năm 2026, với trọng tâm là môn Bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33.

z6623328916433-3ad31fc2a222ffef98b87d41b01b99e6-1747811946.jpg
Ông Trần Quốc Tuấn (bên trái hàng giữa) - Chủ tịch VFF, Trưởng Ban Thi đấu AFF - chủ trì cuộc họp Ban Thi đấu AFF sáng 21/5 tại Bangkok. Ảnh: VFF

Môn Bóng đá nam tại SEA Games 33 sẽ có sự tham gia của 11 đội tuyển, được chia thành 3 bảng. Bảng A sẽ có 3 đội, trong khi bảng B và C mỗi bảng sẽ có 4 đội. Các đội tuyển sẽ được phân hạt giống dựa trên thành tích thi đấu và quyền đăng cai. Trong đó, nhóm hạt giống số 1 gồm Thái Lan (đội chủ nhà, mã A1), Indonesia và Việt Nam, đây là một lợi thế lớn đối với Bóng đá Việt Nam khi các đội này sẽ có vị trí thuận lợi hơn trong việc tránh gặp nhau ở vòng bảng.

Nhóm hạt giống số 2 sẽ gồm Myanmar, Malaysia và Campuchia. Nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines và Lào, trong khi nhóm 4 có Singapore và Brunei.

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm trong các bảng của mình. Ba đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng bán kết. Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 3-12/12, vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 15/12, và trận tranh hạng ba và chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 18/12.

Ba sân vận động được chọn làm địa điểm thi đấu gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai). Trong đó, sân Rajamangala cũng sẽ là nơi diễn ra các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết.

Ở môn Bóng đá nữ, giải đấu sẽ có sự tham gia của 9 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội. Nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm Thái Lan (đội chủ nhà, mã A1), Việt Nam và Myanmar. Nhóm 2 gồm Campuchia, Philippines và Singapore, còn nhóm 3 gồm Malaysia, Lào và Indonesia.

Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức tương tự như môn Bóng đá nam. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 4-13/12, vòng bán kết vào ngày 14/12, và trận tranh hạng ba cùng chung kết vào ngày 17/12. Hai sân vận động được chọn cho các trận đấu vòng bảng của môn Bóng đá nữ là Chonburi và TNSU Chonburi.

Việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33 là một lợi thế lớn cho cả đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam. Với vị trí này, cả 2 đội bóng sẽ có cơ hội tránh gặp phải các đối thủ mạnh trong vòng bảng, từ đó tạo ra cơ hội thuận lợi hơn để tiến sâu vào các vòng đấu knock-out.

sgu22-nu-min-682d7cd711d18-1747812127.jpg
Đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất chủ động cho SEA Games 33

Bên cạnh kế hoạch tổ chức môn Bóng đá tại SEA Games 33, Ban Thi đấu AFF cũng thông qua lịch tổ chức các giải bóng đá quan trọng trong khu vực, gồm: Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 do Việt Nam đăng cai từ 6-19/8; Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia từ 15-29/7; Giải vô địch Đông Nam Á 2026 dự kiến tổ chức từ 25/7 đến 26/8/2026 và Giải vô địch các Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026 sẽ diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 5/2026.

Hướng tới các giải đấu trọng điểm nói trên, đặc biệt là SEA Games 33, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm cho đội tuyển U22 và đội tuyển nữ quốc gia. Đội U22 Việt Nam từ năm 2024 đã được tập trung đồng bộ cùng đội tuyển quốc gia trong các đợt FIFA Days, tham gia 2 giải giao hữu quốc tế U22 CFA Team China 2024 và 2025 với nhiều đối thủ chất lượng. Các cầu thủ trẻ tiềm năng cũng được tạo điều kiện thi đấu, cọ xát, trong đó một số cầu thủ xuất sắc đã có cơ hội thử sức ở cấp đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn tại ASEAN Cup 2024.

Với đội tuyển nữ quốc gia, mới đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có trận giao hữu quốc tế chất lượng với câu lạc bộ nữ Werder Bremen nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên Đức. Đội đang duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và sẽ sang Nhật Bản tập huấn vào đầu tháng 6 tới, trước khi tham dự Vòng loại giải Bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cho giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Với sự chuẩn bị chu đáo và lợi thế từ việc nằm ở nhóm hạt giống số 1, Bóng đá Việt Nam đang sẵn sàng cho SEA Games 33. Các đội tuyển U22 và nữ Việt Nam không chỉ có sự tự tin mà còn có cơ hội vàng để thực hiện mục tiêu chinh phục các tấm huy chương, tiếp tục nâng cao thành tích và khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Bảo Ngọc