Hà Nội FC công bố tân huấn luyện viên

Ngày 11/1, câu lạc bộ Hà Nội chính thức công bố tân huấn luyện viên trưởng Daiki Iwamasa. Vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ đảm nhiệm vai trò "thuyền trưởng" của đội bóng Thủ đô trong phần còn lại của mùa giải 2023-2024.

Trước đó, vào ngày 10/1, thông tin về việc chiêu mộ huấn luyện viên Daiki Iwamasa được lan truyền khi huấn luyện viên Đinh Thế Nam quay trở lại với ghế Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội. Không mất nhiều thời gian, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã nhanh chóng công bố danh tính của chiến lược gia người Nhật Bản.

Ngay khi vừa ký hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội, ông Daiki Iwamasa cho biết: “Tôi bị thuyết phục bởi tham vọng của Hà Nội FC, bởi đây là một môi trường mới sẽ đi kèm nhiều khó khăn mới. Nhưng tôi đã sẵn sàng đối đầu với những thử thách, đó là một phần trong bóng đá. Tôi hi vọng rằng, mình sẽ để lại một dấu ấn gì đó tại đây”.

daiki-iwamasa-1-1704996265.jpg
Daiki Iwamasa là tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội ở phần còn lại của mùa giải 2023-2024

“Kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm. Tôi luôn tin tưởng đó là điều làm nên sức mạnh của một đội bóng. Tôi luôn khát khao một danh hiệu trên cương vị huấn luyện viên. Tôi muốn xây dựng đội bóng theo kim chỉ nam của chính mình. Và đó là lý do tôi đến đây. Tôi là Daiki Iwamasa”, huấn luyện viên Iwamasa nói thêm.

Huấn luyện viên Daiki Iwamasa sinh ngày 30/1/1982. Trước khi bước vào sự nghiệp cầm quân, ông từng thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004. Kashima Antlers là đội bóng ông bắt đầu khởi nghiệp cho đến năm 2013. Iwamasa từng thi đấu cho Police Tero FC vào năm 2014 trước khi trở về Nhật Bản chơi cho câu lạc bộ Fagiano Okayama (2015-2016) và Tokyo United FC (2017-2018).

Thành tích nổi bật trong sự nghiệp cầu thủ của Iwamasa là từng 3 lần liên tiếp vô địch J1 League. Đồng thời cũng là thành viên của đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2010 và lên ngôi vô địch tại ASIAN Cup 2011. Ông đã có 4 trận ra sân tại kỳ ASIAN Cup diễn ra ở Qatar cách đây 13 năm trước.

hlv-daiki-iwamasa-va-lanh-dao-1704996265.jpg
Ông Daiki Iwamasa cùng Ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô gặp gỡ nhau trong ngày công bố danh tính của tân huấn luyện viên trưởng

Còn về sự nghiệp cầm quân, ông Daiki Iwamasa từng dẫn dắt cho đội bóng ông bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp là Kashima Antlers vào tháng 8/2022. Khi đó, Iwamasa được bổ nhiệm thay cho huấn luyện viên Rene Weiler. Đến ngày 4/12/2023, Iwamasa không được gia hạn hợp đồng và rời đội bóng ngay sau khi mùa giải J1 League 2023 khép lại. Ông dẫn dắt Kashima Antlers trong 2 mùa giải khi lần lượt giúp đội bóng đứng thứ tư và năm chung cuộc.

Trước mắt, bản hợp đồng giữa huấn luyện viên Iwamasa và câu lạc bộ Hà Nội FC có thời hạn đến hết mùa giải 2023-2024. Sau đó, tùy vào thành tích của đội bóng để Ban lãnh đạo tính đến chuyện có gia hạn hợp đồng hay không. Trận đấu ra mắt của huấn luyện viên người Nhật Bản dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội FC là trận gặp câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân khách tại vòng 9 V.League 2023-2024 vào ngày 18/2.

Mục tiêu được đặt ra khi huấn luyện viên Daiki Iwamasa thực hiện sẽ là cải thiện vị trí trên Bảng xếp hạng, khi đội bóng Thủ đô mới chỉ đứng thứ tám với 10 điểm sau 8 trận.

Vĩnh Toàn