FIFA cân nhắc thay đổi Luật thi đấu?

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang thử nghiệm 5 điều chỉnh của Luật bóng đá, trong đó đáng chú ý có việc cho phép "các đội bóng thay đổi người không giới hạn ở mỗi trận đấu".

Theo thông tin được tờ Mundo Deportivo đăng tải, FIFA đang lên kế hoạch thay đổi 5 Luật bóng đá nhằm cải thiện chất lượng ở các trận đấu.

Đáng chú ý, điều luật mới cho phép mỗi hiệp chỉ kéo dài 30 phút (thay vì 45 phút như luật cũ). Ý tưởng này của FIFA được cho là vay mượn từ môn bóng rổ và futsal.

Trước đó, vào hồi tháng 4/2021, ông Florentino Perez - Chủ tịch CLB Real Madrid từng ám chỉ về việc các trận đấu ở Super League sẽ có thời gian ít hơn 90 phút trước khi giải đấu này sụp đổ do hàng loạt CLB đã xin rút khỏi dự án này bởi sự phản đối quá lớn.

Lãnh đạo FIFA đang cân nhắc thay đổi một loạt điều luật trong bóng đá

Ngoài ra, trọng tài sẽ dừng đồng hồ bất cứ khi nào bóng lăn ra khỏi sân để ngăn chặn hành vi câu giờ của các cầu thủ. Thay vì ném biên khi bóng đi hết biên ngang, các đội sẽ thực hiện quả phát bóng. Đồng nghĩa, cầu thủ có thể thực hiện quả đá phạt từ đường biên ngang.

5 Luật mới đang được FIFA xem xét thay đổi

- Mỗi hiệp đấu kéo dài 30 phút

- Không tính thời gian bóng chết

- Thay người không giới hạn

- Thay vì ném biên sẽ đá biên

- Cầu thủ nhận thẻ vàng sẽ rời sân 5 phút, sau đó vào đá tiếp

Một thay đổi khác trong luật bóng đá là số lượng quyền thay người. Thông thường, các đội có 3 quyền thay người, luật này mở rộng thành 5 trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, luật bóng đá mới cho phép các đội thay người liên tục và không giới hạn thời điểm trong trận đấu.

Sau cùng, mỗi cầu thủ bị thẻ vàng sẽ bị truất quyền thi đấu trong 5 phút trước khi được trở lại tiếp tục trận đấu. Đây là 5 điều luật sẽ thay đổi cơ bản bộ mặt của bóng đá do các yếu tố tác động (con người, cách thức đá phạt, tính giờ) đều gắn chặt với thay đổi về chuyên môn.

Kế hoạch của FIFA không còn là kế hoạch trên giấy tờ khi FIFA đang thử nghiệm các quy tắc khác nhau trong giải đấu trẻ "Future of Football Cup", nơi quy tụ các đội U19 của PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig và Club Brugge.

Thay đổi của FIFA nhằm mang lại sự mới mẻ cho bóng đá, tuy nhiên, ý tưởng này đang không nhận được sự đồng thuận của công chúng.

Theo khán giả và một bộ phận giới chuyên môn, việc thay đổi đồng loạt các quy tắc đã gắn liền với bóng đá qua hàng chục năm có thể ảnh hưởng đến cách vận hành trận đấu, cũng như cách thưởng thức bóng đá của các cổ động viên.

Trong đó, tài khoản Osagie trên Twitter cho hay: "FIFA đang giết hết vẻ đẹp của bóng đá. Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này". 

Một người dùng khác có tên Murtough khẳng định: "Super League có vẻ không tệ thế này". Người dùng FLX nhận xét: "Việc dừng trận đấu khi bóng lăn ra ngoài có vẻ là ý tưởng tốt đẹp duy nhất của FIFA".

Nam Anh