Đội tuyển cầu lông trẻ Malaysia đặt mục tiêu giành 1 huy chương vàng tại SEA Games 31

Datuk Misbun Sidek - huấn luyện viên trưởng của đội tuyển cầu lông Malaysia tham dự SEA Games 31 - cho biết, mục tiêu ở kỳ Đại hội lần này là các tay vợt nam sẽ giành được ít nhất 1 huy chương vàng. Tuy nhiên, ông không nói rõ sẽ trông cậy vào nội dung nào.

lee-zii-jia-1649584031.jpg
Tay vợt Lee Zii Jia 

Theo ông Misbun, đồng thời là Giám đốc đào tạo trẻ của Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM), họ đã đặt mục tiêu thấp sau khi BAM quyết định dành cơ hội cho các vận động viên trẻ và các tay vợt thuộc lứa kế cận. “Tôi cảm thấy rằng, đây là thời điểm chúng tôi nên cho các tay vợt trẻ như Justin (Hoh), Ong (Xin Yee) và Siti (Nurshuhaini Azman) cọ xát và học hỏi để chúng tôi sẽ có được những lứa vận động viên kế cận đáp ứng được các thách thức đối với Malaysia trong tương lai. Nếu trước đây chúng tôi có thể tin tưởng vào việc giành được ba huy chương vàng, lần này chúng tôi chỉ đặt hy vọng vào một huy chương vàng từ đội nam", ông Misbun nói trong cuộc họp báo của Hội đồng Thể thao quốc gia (NSC) ở Bukit Jalil hồi đầu tháng này về công tác chuẩn bị của đội tuyển Malaysia dự SEA Games 31.

Tuy nhiên, Misbun cho biết, không có mục tiêu nào được đặt ra cho đội nữ - những người có cơ hội chiến thắng rất thấp - nhưng hy vọng rằng các vận động viên này sẽ thông qua Đại hội để nỗ lực tạo dựng được tên tuổi của họ. “Đội nữ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, vì vậy những gì chúng tôi đã làm là đặt Đại hội thành một cơ hội học hỏi cho họ. Chúng tôi không đặt mục tiêu cho họ vì họ còn quá trẻ”, ông nói.

Tại SEA Games 2019 ở Philippines, đội tuyển cầu lông Malaysia đã giành được 3 huy chương vàng - thuộc về các vận động viên: Lee Zii Jia (đơn nam), S Kisona (đơn nữ) và Aaron Chia-Soh Wooi Yik (đôi nam).

Phương Quyên