Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia chốt danh sách 14 vận động viên dự SEA Games 31

Mới đây, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia đã chốt danh sách 14 vận động viên tham dự SEA Games 31. Trước đó, đội bóng chuyền nam Việt Nam cũng thông báo danh sách 14 cầu thủ chính thức của SEA Games 31 sau khi trả Trần Đức Hạnh, Phạm Quốc Dư về đơn vị chủ quản.

bong-chuyen-1-1651905604.jpg
Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia chốt danh sách 14 vận động viên dự SEA Games 31

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng bộ môn bóng chuyền thuộc Tổng cục Thể dục thể thao đã đồng ý với quyết định của huấn luyện viên trưởng Thái Thanh Tùng là trả 3 cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Kim Thoa trở lại đơn vị chủ quản và sẽ không cùng đội tuyển dự SEA Games 31. Quyết định thực hiện từ ngày 6/5.

Như vậy, danh sách đăng kí chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 31 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Việt Hương, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Thanh Liên, Nguyễn Thu Hoài.

Sự vắng mặt của Vi Thị Như Quỳnh là điều đáng tiếc bởi khán giả nhà tại Quảng Ninh đã rất chờ đợi cơ hội cổ vũ cầu thủ của bóng chuyền Than Quảng Ninh trong màu áo đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương bạc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng bởi hiện tại các đối thủ trong khu vực đang mạnh lên trông thấy. Có thể thấy rằng trong 5 đội bóng tham dự SEA Games 31 thì ngoài Thái Lan, các đối thủ còn lại đều có trình độ không hề thua kém chúng ta.

bong-chuyen-2-1651905605.jpg
Sự vắng mặt của Vi Thị Như Quỳnh là điều đáng tiếc bởi khán giả nhà tại Quảng Ninh đã rất chờ đợi cơ hội cổ vũ cầu thủ nhà

Đội dự tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam hiện đã di chuyển ra Quảng Ninh để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trước đó, toàn đội đã di chuyển từ Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội xuống Ninh BÌnh cách đây 2 tuần để thực hiện chuyến thi đấu cọ xát với đội bóng chủ nhà Ninh Bình Doveco.

Môn bóng chuyền tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22/5 tại Nhà thi đấu Đại Yên (thành phố Hạ Long - Quảng Ninh).

Ở nội dung bóng chuyền nữ, do chỉ có 5 đội bóng tham gia là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia nên sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Theo đó, 2 đội có điểm số cao nhất sẽ thi đấu trận chung kết và hai đội đứng thứ 3-4 sẽ thi đấu tranh huy chương đồng.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA Games 31

Ngày 13/5
11h00: Malaysia vs Philippines
17h00: Indonesia vs Việt Nam

Ngày 14/5
14h00: Thái Lan vs Philippines

Ngày 15/5
11h00: Indonesia vs Malaysia

Ngày 16/5
11h00: Thái Lan vs Indonesia
17h00: Việt Nam vs Malaysia

Ngày 17/5
11h00: Philippines vs Indonesia
17h00: Việt Nam vs Thái Lan

Ngày 18/5
14h00: Malaysia vs Thái Lan

Ngày 19/5
17h00: Philippines vs Việt Nam

Ngày 21/5
16h30: Tranh hạng 3

Ngày 22/5
20h30: Chung kết

My Hạ