Bi sắt Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 31

Chiều 8/5, đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đi kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu môn bi sắt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Môn bi sắt tại SEA Games 31 sẽ thi đấu từ ngày 13 đến 19/5, tại Nhà thi đấu bi sắt của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội.

bi-sat-1-1652076966.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng ban tổ chức thi đấu môn bi sắt SEA Games 31 Phạm Thị Mỹ Hoa kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị phục vụ môn thi đấu bi sắt SEA Games 31

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị phục vụ môn thi đấu bi sắt SEA Games 31, và nghe cán bộ phụ trách môn thi đấu báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị SEA Games 31. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức thi đấu môn bi sắt SEA Games 31 Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất thi đấu cho môn bi sắt đã cơ bản hoàn tất tới 98%. Chỉ còn vài công việc liên quan đến công tác trang trí như treo thêm băng rôn, cờ phướn...tôi sẽ nhắc nhở bộ môn thực hiện, bảo đảm xong trước ngày khai mạc SEA Games 31”.

Cũng theo bà Phạm Thị Mỹ Hoa, người từng dự lễ trao huy chương môn bi sắt tại SEA Games 30 - 2019, Lễ thượng cờ rất thiêng liêng và không phải đất nước nào cũng giành được giải nhất và bà mong muốn Việt Nam sẽ được giải thượng cờ trong mùa giải năm nay.

bi-sat-2-1652076966.jpg
Môn bi sắt tại SEA Games 31 sẽ thi đấu từ ngày 13 đến 19/5, tại Nhà thi đấu bi sắt của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội

Về đội tuyển bi sắt tham dự SEA Games 31, ông Đặng Xuân Vui - Trưởng Bộ môn Bi sắt Hà Nội đồng thời là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bi sắt quốc gia - cho biết, để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển bi sắt tập trung từ ngày 1/3 với 19 vận động viên (10 nữ và 9 nam) và 3 huấn luyện viên. Tại SEA Games 31, bi sắt Việt Nam tranh tài ở 8 nội dung gồm kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ; đôi nam nữ; đội nam nữ phối hợp; bộ ba 2 nữ 1 nam; bộ 3 đồng đội nam, đồng nội nữ. Mục tiêu của bi sắt Việt Nam là giành từ 1 đến 2 huy chương vàng.

“Điều không thuận lợi của đội tuyển chúng ta là 2 năm nay chưa có một giải quốc tế nào để cọ xát nên không đánh giá được đối thủ của mình. Thế nhưng lợi thế là các em vận động viên được tập luyện và thi đấu ngay trên sân nhà trong mùa giải này, nên ít nhiều cũng khiến các bạn tự tin và phấn chấn hơn. Hy vọng đội bi sắt sẽ giành được 1-2 huy chương vàng năm nay”, ông Đặng Xuân Vui cho biết.

bi-sat-3-1652076966.jpg
Nhà thi đấu bi sắt tại SEA Games 31 được trang bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế

Cũng theo ông Đặng Xuân Vui, đối thủ mạnh của đội tuyển bi sắt Việt Nam là Thái Lan và Campuchia, bởi vận động viên Campuchia 4 lần vô địch nội dung kỹ thuật nữ giành huy chương vàng thế giới, bộ 3 vận động viên nữ của Thái Lan đã 3 lần huy chương vàng vô địch thế giới.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tham gia SEA Games 31, huấn luyện Đặng Xuân Vui cho biết thêm, hiện tại Nhà thi đấu bi sắt của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà thi đấu có 3 cụm sân: 1 cụm sân khởi động và 2 cụm sân thi đấu, đều được lắp đặt trang thiết bị tốt nhất, sẵn sàng cho các vận động viên thi đấu. 

P.L