Bài hát chào mừng SEA Games 32 thu hút hàng chục triệu lượt xem

Sau hơn 1 tuần phát hành, MV bài hát chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 của Campuchia được đánh giá rất hấp dẫn, bắt mắt và hiện đã thu hút gần 50 triệu lượt xem trên YouTube.

MV bài hát có tên “Cambodia Pride” và được phát hành ngày 10/4/2023. Tính đến ngày 19/4/2023, MV này đã nhận được gần 50 triệu lượt xem, hơn 13.000 lượt bình luận và hiện vẫn đang giữ tốp 1 trending tại Campuchia. Bên cạnh đó, MV nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ khán giả các nước Đông Nam Á.

MV bài hát của SEA Games 32 “Cambodia Pride” do CAM-POP Galaxy Navatra phát hành trên YouTube và được thể hiện bởi 4 ca sĩ hàng đầu Campuchia là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum và Ton Chanseyma. Họ đều là những gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong nền giải trí của Campuchia trong khoảng 10 năm qua. Theo trang Kampucheathmey, ca khúc là tác phẩm lịch sử với sự tham gia của gần 1.000 vũ công. Những chi tiết, màu sắc trong MV cũng được chăm chút một cách tỉ mỉ nhằm mang đến một sản phẩm hoàn hảo nhất cho người xem.

Bối cảnh chính của MV được quay ở Khải Hoàn Môn Phnom Penh kết hợp điệu múa truyền thống Apsara của Campuchia. Bên cạnh đó, trong MV ca nhạc còn xuất hiện hàng loạt những địa điểm nổi tiếng của Campuchia như sân vận động quốc gia Morodok Techo - nơi diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 32 cũng như một số môn thể thao ở Đại hội lần này - đền Angkor Wat, cầu Neak. Ngoài ra, những hình ảnh về ẩm thực, nét văn hóa cũng như 2 môn võ truyền thống của Campuchia là Kun Khmer và Bokator cũng được giới thiệu đến người xem.

Hướng tới SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã có những sự chuẩn bị vô cùng chu đáo. Trước đó, để khởi động 1.000 ngày đếm ngược cho SEA Games 32, Ủy ban tổ chức SEA Games 32 của Campuchia đã chính thức công bố linh vật của SEA Games 32. Linh vật SEA Games 32 là 2 chú thỏ trắng đại diện cho 2 giới tính, lần lượt là Borey (thỏ đực) và Romdoul (thỏ cái) trong trang phục võ thuật truyền thống Bokator. Mới đây, nước chủ nhà Campuchia còn lập kỷ lục Guiness ở màn trưng bày trái tim gấp bằng giấy hướng tới kỳ Đại hội.
SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia từ ngày 5 đến 17/5 với 11 quốc gia tham dự tranh tài ở 36 môn thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Campuchia đăng cai một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5/5 trên sân vận động quốc gia Morodok Techo. Bóng đá nam và Bóng đá nữ là những môn khởi tranh sớm, lần lượt vào ngày 29/4 và ngày 1/5.

P.V