Chương trình Gala “Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026”: Vinh danh những gương mặt thể thao tiêu biểu

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026) và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục, tối 27/3, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao tổ chức Chương trình Gala “Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026” trao thưởng cho các Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 và gặp mặt, giao lưu, ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của Thể thao Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Cách đây tròn 80 năm, vào ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia Giáo dục; cùng ngày, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác được đăng tải trên báo Cứu Quốc. Chính vì vậy, năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định lấy ngày 27/3 hằng năm là Ngày Thể thao Việt Nam. Trong không khí tưng bừng của ngành Thể dục thể thao cả nước, buổi lễ đã diễn ra trang trọng, ấm cúng.

Sự kiện “Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026” là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân đã mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Đây là dịp quan trọng, không chỉ ghi nhận những thành tích nổi bật mà còn nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh và định hướng tương lai cho Thể thao Việt Nam.  

b-7-1774621240.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; đại diện Trung tâm Thể dục thể thao của các Bộ: Quốc Phòng, Công an; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia, lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đặc biệt là sự góp mặt của các Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025. 

Danh hiệu “Vận động viên tiêu biểu toàn quốc”, “Đồng đội, Đội tuyển tiêu biểu toàn quốc”, “Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc” và “Vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc”, “Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc” (sau đây gọi là tắt Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc) là những phần thưởng cao quý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam trao cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc và các huấn luyện viên có vận động viên thi đấu đạt thành tích cao được các nhà báo thể thao trong cả nước bầu chọn hằng năm.

b-3-1774621240.jpg
Các Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 được vinh danh tại sự kiện

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Thể thao Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đang nỗ lực đổi mới theo hướng đầu tư có trọng điểm cho thể thao thành tích cao (lấy đấu trường ASIAD làm trung tâm), tiếp tục phát triển thể dục thể thao cho mọi người theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong xu thế phát triển mới, ngành Thể dục thể thao đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao, bên cạnh đó là hoàn thiện về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thể thao.

Đẩy mạnh toàn diện chuyển đổi số được xem là bệ phóng chiến lược đưa Thể thao Việt Nam tiến sâu vào nền kinh tế số toàn cầu. Bám sát định hướng từ Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, việc đầu tư Thể thao Điện tử (Esports) gắn với phát triển kinh tế thể thao sẽ là mũi nhọn để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Với những thành tích quốc tế vang dội và sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ thời gian qua, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành Esports phát triển bài bản, chuyên nghiệp hơn. 

Theo đó, trong năm 2026, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ chủ trì cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi giải đấu và sự kiện quy mô lớn nhằm vinh danh Thể thao Điện tử ở cấp quốc gia, quốc tế. Đây là bước đi chiến lược tiến tới sự công nhận toàn diện từ Chính phủ, khẳng định thương hiệu quốc gia, đồng thời kiến tạo một sân chơi chuyên nghiệp, phát huy tối đa nhiệt huyết và sức sáng tạo của cộng đồng yêu thích thể thao số nước nhà.            

Trong bài phát biểu chào mừng, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể thao Việt Nam - nhấn mạnh: Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” và Gala chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành, là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của thể thao nước nhà; đồng thời tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp phát triển thể dục thể thao và vì vinh quang của Tổ quốc.

b-1-1774621239.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành Thể dục thể thao đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh. Thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tháng 3 hằng năm không chỉ là “Tháng Thể thao” mà còn là “Tháng Thanh niên” - gắn với truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Lực lượng thanh niên, trong đó có đông đảo vận động viên, huấn luyện viên trẻ, luôn là nòng cốt, là nguồn năng lượng mạnh mẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà.

Hòa chung tinh thần đó, sự kiện này được tổ chức với sự lồng ghép chặt chẽ các hoạt động của Đoàn Thanh niên, tạo nên không gian giao lưu, kết nối ý nghĩa giữa các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trẻ. Đây không chỉ là dịp tôn vinh thành tích thể thao mà còn là hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong “Tháng Thanh niên”.

b-6-1774621240.jpg
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Đức chia sẻ tại buổi lễ

Tại Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, Ban Tổ chức đã biểu dương các Huấn luyện viên, Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025; các đội tuyển xuất sắc cùng các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Mỗi thành tích không chỉ là kết quả của tài năng mà còn là sự kết tinh của quá trình khổ luyện bền bỉ, của ý chí kiên cường vượt qua giới hạn bản thân và những thử thách khắc nghiệt trong tập luyện, thi đấu. Đằng sau mỗi tấm huy chương là những nỗ lực thầm lặng, là niềm tự hào dân tộc và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Thông qua việc lồng ghép chương trình giao lưu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khuôn khổ Gala, càng khẳng định vai trò đồng hành, tiếp nối của thế hệ trẻ trong hành trình phát triển bền vững của Thể thao Việt Nam.

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên qua các thời kỳ; trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho sự phát triển của Thể thao Việt Nam trong hành trình 80 năm qua. 

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Phát huy truyền thống tự hào 80 năm xây dựng và phát triển, tôi mong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và những người làm công tác thể dục thể thao trong cả nước sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa sự nghiệp thể dục thể thao lên tầm cao mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam theo tinh thần “Dân cường thì Quốc thịnh”.

b-5-1774621240.jpg
Cựu danh thủ Lê Thế Thọ và cựu vận động viên bơi Vũ Thị Sen chia sẻ tại buổi lễ 

Cuộc bầu chọn do Báo Thể thao Việt Nam khởi xướng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978. Sau quá trình sáp nhập và thay đổi mô hình tổ chức, Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam tiếp tục sứ mệnh do Báo Thể thao Việt Nam để lại.

Cuộc bầu chọn Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc đã bước sang năm thứ 47. Đây là hoạt động mang giá trị biểu dương, tạo động lực thúc đẩy các vận động viên nâng cao thành tích, phẩm chất chính trị đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện thi đấu vươn lên lập thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp trong công tác đào tạo của các huấn luyện viên đối với các vận động viên theo đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cổ vũ các huấn luyện viên đem hết tài năng, trí tuệ giáo dục, rèn luyện, huấn luyện các vận động viên thi đấu giành thành tích cao vì sự nghiệp phát triển của thể thao nước nhà. Góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hoạt động thể dục thể thao trong xã hội.

Căn cứ vào kết quả của Cuộc bầu chọn, tại Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” lần này sẽ vinh danh 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên, 4 đội thể thao, 5 vận động viên thể thao người khuyết tật và 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu đã giành những thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Ở hạng mục "Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025", vượt qua hàng loạt tên tuổi, xạ thủ Trịnh Thu Vinh dẫn đầu. Ở hạng mục “Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025”, nhà cầm quân Kim Sang-sik đã vượt trội khi dẫn đầu danh sách. Ở hạng mục “Đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025”, đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia xếp thứ nhất.

Danh hiệu quán quân ở hạng mục “Vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025” thuộc về Vi Thị Hằng môn Bơi. Ở hạng mục “Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025”, nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Đăng Viễn (môn Bơi) vượt qua các đồng nghiệp để xếp vị trí số 1.

b-2-1774621240.jpg
Ban Tổ chức vinh danh Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời của nền Thể dục thể thao Cách mạng (1946-2026), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện, hoạt động chào mừng. 

Trước đó, vào ngày 21/3, Bệnh viện Thể thao Việt Nam tổ chức Chương trình “Ngày hội sức khỏe thể thao 2026”; ngày 22/3 “Ngày chạy Olympic 2026: Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an và Báo Nhân Dân được phát động trên toàn quốc; "Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026" tại khách sạn Melia vào buổi sáng 27/3 với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, lãnh đạo trong và ngoài ngành Thể dục thể thao; Triển lãm ảnh "Thể thao Việt Nam - 80 năm một chặng đường", bao gồm 80 bức ảnh đẹp, tiêu biểu về thể thao nước nhà trong suốt hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, do Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) thực hiện.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ được tiến hành trọng thể vào sáng ngày 28/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành, cùng đông đảo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Thể thao Việt Nam qua các thời kỳ. 

Mỹ Hạnh