V.League 2024-2024: VAR khó "phủ sóng" vì thiếu trọng tài

Trưởng Ban Trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, dù được trang bị đầy đủ phương tiện, máy móc hỗ trợ, nhưng VAR khó có thể “phủ sóng” toàn bộ các trận đấu ở V.League 2024-2025 như mong muốn vì số lượng trọng tài VAR được FIFA công nhận còn ít, chưa đủ để phân công nhiệm vụ…

tung2566-1723605295.jpg
Các trọng tài tham gia đợt tập huấn kiểm tra thể lực trước mùa giải mới

“Xuân thu nhị kỳ” trước và giữa mùa giải, VFF và VPF thường xuyên tổ chức các đợp tập huấn trọng tài, giám sát và từ mùa giải trước có thêm sự xuất hiện của các trọng tài công nghệ hay còn có tên gọi là trọng tài VAR. Lãnh đạo VFF, VPF mong muốn, từ mùa giải 2024-2025, toàn bộ các trận đấu ở V.League và các trận đấu quan trọng ở giải hạng Nhất, hạng Nhì, Cúp Quốc gia đều sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ, dù được trang bị đầy đủ phương tiện, máy móc hỗ trợ, nhưng để có thể “phủ sóng” VAR ở tất cả các trận đấu tại V.League 2024-2025 thì quan trọng nhất là phải có đủ nhân lực, đặc biệt là các trọng tài VAR được FIFA công nhận.

Thực tế, VAR chỉ mới được sử dụng có chọn lọc và mang tính thử nghiệm ở V.League từ mùa bóng 2023-2024. Cụ thể, trong số 7 trận ở mỗi vòng đấu, chỉ có nhiều nhất 3 trận được áp dụng công nghệ VAR và cũng chỉ giới hạn từ sân Hà Tĩnh đổ ra Bắc, còn các sân cỏ ở miền Trung và miền Nam thì vẫn còn phải chờ đợi. Theo lộ trình của VFF, VPF thì từ mùa giải 2024-2025, sau khi tiếp nhận thêm 2 xe VAR lưu động được hoán cải từ chương trình hỗ trợ của FIFA, VAR sẽ hoàn tất việc “phủ sóng” ở tất cả các sân cỏ diễn ra các trận đấu tại V.League.

xe-var-1392x1044-1692360040493104442848-1723605392.jpg
V.League sẽ có thêm 2 xe VAR lưu động được bố trí ở miền Trung và miền Nam

Tuy máy móc, xe cộ và trang thiết bị đã hòm hòm, tạm đủ nhưng để vận hành VAR  thì vẫn cần phải có đủ người, đặc biệt là các trọng tài VAR. Sau các khóa đào tạo cấp tốc, hiện ở V.League mới chỉ có 30 trọng tài và trợ lý trọng tài vận hành VAR được FIFA cấp chứng chỉ. Khóa 3 vừa khai giảng hồi cuối tháng 7/2024 có thêm 18 học viên là các trọng tài, trợ lý trọng tài và đặc biệt có 4 trọng tài nữ, nếu được FIFA công nhận, cấp chứng chỉ hành nghề trước mùa giải mới thì V.League cũng chỉ có chưa tới 50 trọng tài, trợ lý trọng tài VAR để phân công nhiệm vụ. 

Trong chương trình tập huấn trọng tài trước mùa giải 2024-2025, ngoài các bài kiểm tra thể lực, cập nhật thay đổi về luật, rút kinh nghiệm, phân tích các tình huống thực tế qua băng hình… như thông lệ hằng năm còn có thêm các nội dung liên quan đến việc vận hành VAR, phối hợp điều hành các trận đấu có sử dụng VAR cũng như nguyên tắc áp dụng VAR trong các trận đấu. Thực tế, công nghệ VAR được triển khai ở V.League thuộc dạng tối giản để tiết kiệm chi phí, bắt đầu sử dụng thí điểm ở V.League 2023-2024, với mục đích giúp cho trọng tài có thể đưa ra các quyết định chính xác và nhanh chóng nhất thông qua việc tư vấn, tham khảo và xem lại hình ảnh do VAR cung cấp.

va1-768x478-1723605504.jpg
Các học viên tham dự khóa đào tạo trọng tài VAR vừa khai giải hồi cuối tháng 7/2024

Về nguyên tắc, VAR chỉ được sử dụng trong những trường hợp cụ thể như xác định bàn thắng hợp lệ hay không; xác định lỗi thổi phạt 11m, tình huống có thể dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp hay xác định lại cầu thủ phạm lỗi trong trường hợp nghi ngờ có sự nhầm lẫn trong việc phạt thẻ. 

Đan Phượng