Truyền thông thế giới nói gì về sự kiện Messi chia tay PSG?

Sau thông báo Messi sẽ rời câu lạc bộ Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải, truyền thông thế giới đã đưa ra những bình luận trái chiều.

Tối 1/6 (giờ Hà Nội), huấn luyện viên Christopher Galtier xác nhận, Lionel Messi không còn gắn bó với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sau khi mùa giải này khép lại. Messi sẽ đá trận cuối cùng cho Paris Saint-Germain (PSG) vào 2 giờ ngày 4/6 (theo giờ Hà Nội), khi đội bóng Thủ đô Paris tiếp đón Clermont trên sân nhà. Kể từ khi gia nhập PSG hồi mùa hè năm 2021, Lionel Messi đã ghi 32 bàn trong 74 lần ra sân trong màu áo "Gã nhà giàu" nước Pháp và giành 2 danh hiệu Ligue 1. Tuy nhiên, "ngôi sao" người Argentina đã không đoạt được chức vô địch Champions League với đội bóng Thủ đô Paris.

Sau thông báo của huấn luyện viên Christopher Galtier, truyền thông thế giới đã đưa ra những bình luận trái chiều khi biết thông tin này. Trong đó, L'Équipe đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Lionel Messi ở PSG, câu chuyện về một cuốn tiểu thuyết còn dang dở”. Theo L'Équipe khoảng thời gian khoác áo ở PSG là một chương đáng thất vọng trong sự nghiệp của Messi.

messi-tuong-lai-1685680914.jpg
Truyền thông thế giới bình luận trái chiều sau khi PSG xác nhận Messi ra đi vào cuối mùa giải

Le Monde cũng đưa ra bình luận tương tự: “Messi ở PSG: 2 năm không đáp ứng được kỳ vọng lớn. Dấu ấn mà nhà vô địch World Cup người Argentina để lại ở PSG sẽ là dấu ấn của một thiên tài bóng đá đang sa sút. Thời gian của Messi ở PSG phản ánh sự thất bại của câu lạc bộ, do nhầm lẫn giữa chiến thuật bóng đá và tiếp thị”, Le Monde viết.

Le Monde sau đó nhấn mạnh việc Lionel Messi nhận mức lương 30 triệu euro/mùa nhưng không thể giúp PSG chinh phục chức vô địch Champions League. “Được chào đón như vị Vua, Messi rời PSG mà không có vương miện”, Liberation giật tít.

Báo chí Tây Ban Nha thì chú ý tới tương lai của Messi. Tờ SPORT viết: “Mọi đề nghị đang nằm trên bàn của Messi. Barcelona, MLS hoặc Saudi Arabia. Barcelona đã hơn một lần bày tỏ mong muốn đưa Messi trở lại câu lạc bộ. Ngay cả Chủ tịch câu lạc bộ, huấn luyện viên và các cầu thủ đều ủng hộ Messi quay lại. Bây giờ tương lai của Messi đang ở rất xa Paris. Liệu có 1 điệu nhảy cuối cùng của Messi ở câu lạc bộ Barcelona?”.

Truyền thông Argentina bất ngờ trước việc Messi rời PSG. La Nacion đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Messi rời PSG: Đó là thông báo gây bất ngờ của huấn luyện viên Christophe Galtier”.

La Nacion nhắc tới việc Messi bị các cổ động viên của PSG huýt sáo và la ó ngay trước cửa nhà vào ngày 13/3. “Đúng. Các cổ động viên PSG đã huýt sáo với Messi. Có lẽ chiều hôm đó, Messi đã quyết định ra đi”, La Nacion viết.

Trong khi đó, Ole đánh giá về thời gian của Messi ở PSG: “Messi gặp khó khăn trong việc thích nghi ở PSG trong năm đầu tiên tại câu lạc bộ. Nhưng anh ấy đã chơi tuyệt vời ở mùa bóng thứ hai tại đây với 21 bàn thắng và 21 kiến tạo trong 41 trận, ngoài ra Messi còn giành chức vô địch Ligue 1. Nhiệm vụ mà Messi chưa hoàn thành ở PSG là chức vô địch Champions League".

Tác giả tờ Goal viết: "Một thất bại hoàn toàn": Việc Lionel Messi chuyển đến PSG chỉ dựa trên tiền bạc từ đầu đến cuối”.

Hoàng Anh