Trường Đại học Mở Hà Nội bàn giao tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31

Ngày 4/4, trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức Lễ bàn giao 360 tình nguyện viên cho Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết của Ban Tổ chức SEA Games 31 chuẩn bị cho quá trình đào tạo để phục vụ công tác tổ chức Đại hội. Đây là đợt nhận bàn giao tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Hà Nội của Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết.

tnv-2-1649496616.jpg
Lễ bàn giao tình nguyện viên Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Theo ông Nguyễn Hải Đường - Phó trưởng Tiểu ban thường trực, Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết SEA Games 31 chia sẻ, công tác nhận bàn giao tình nguyện viên phục vụ Đại hội về cơ bản đã diễn ra đúng kế hoạch, dù trước đó, có những lo lắng về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Hà Nội và nhiều địa phương trên toàn quốc.

Riêng tại Hà Nội, số lượng tình nguyện viên lên tới khoảng 2.000 người phục vụ công tác tổ chức song đã được tuyển chọn rất nhanh chóng, với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo nhà trường và Thành Đoàn Hà Nội. Ngoài 360 sinh viên của Đại học Mở Hà Nội, dự kiến ngày 8/4, sẽ có thêm 1.600 sinh viên của trường Đại học Hà Nội được bàn giao.

tnv-3-1649496616.jpg
Các tình nguyện viên đã sẵn sàng nhận các nhiệm vụ

Ông Nguyễn Hải Đường chia sẻ thêm: “Lực lượng tình nguyện viên SEA Games 31 rất nhiệt tình, hăng hái, năng động và có kiến thức tốt. Các em cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao với việc tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam khi số lượng đăng ký trở thành tình nguyện viên vượt rất xa so với con số cần tuyển chọn là khoảng 2.000 người tại Hà Nội”.

Theo kế hoạch, sau khi nhận bàn giao từ nhà trường, Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết sẽ tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng và sau đó bàn giao về các Tiểu ban của Ban Tổ chức SEA Games 31. Tùy theo năng lực và kỹ năng về ngoại ngữ và tin học, các tình nguyện viên sẽ làm các nhiệm vụ cụ thể về công tác đưa đón, hướng dẫn các đoàn hoặc phục vụ tại Trung tâm Báo chí và công tác tuyên truyền…

Hiện tại, Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết đã hoàn tất các khóa đào tạo cho 1.000 tình nguyện viên tại 11 địa phương tổ chức SEA Games 31. Toàn bộ quá trình đào tạo cho 3.000 tình nguyện viên sẽ hoàn tất và được bàn giao cho các Tiểu ban muộn nhất vào ngày 15/4.

P.V