Thừa Thiên Huế vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao SEA Games

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 vận động viên tham gia SEA Games 31 và đã giành được 5 huy chương các loại. Trong đó, 3 huy chương vàng của hai vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang môn Vật và vận động viên Hồ Thanh Minh môn Bóng đá nam. Vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi đoạt huy chương bạc môn Bắn cung. Vận động viên Dương Thị Quỳnh Như giành huy chương đồng môn judo.

hue-1-1653632955.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích cao

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng Bằng khen cho 5 vận động viên, 4 huấn luyện viên và một tập thể.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - chúc mừng và biểu dương các huấn luyện viên, vận động viên đã nỗ lực thi đấu giành huy chương trong kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Phát huy thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị, ngành Văn hóa và Thể thao tập trung phát triển thể thao thành tích cao theo chiều sâu, đề cao chất lượng, xây dựng chính sách khuyến khích phát triển phong trào thể dục, thể thao, tiếp tục tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ để tạo nguồn ổn định, lâu dài.

Các vận động viên tiếp tục tập luyện và gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa. Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh, kịp thời động viên, hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao trong tập luyện và thi đấu.

Ngoài Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi vận động viên đoạt huy chương vàng tại SEA Games 31 được nhận mức thưởng 14 triệu đồng kèm theo chế độ đãi ngộ 6 lần mức lương cơ sở của 24 tháng (tương đương 214 triệu đồng).

Vận động viên giành huy chương bạc sẽ được nhận mức thưởng 8 triệu đồng kèm theo chế độ đãi ngộ 4 lần mức lương cơ sở của 24 tháng (tương đương 143 triệu đồng).

Vận động viên đoạt huy chương đồng sẽ được nhận mức thưởng 6 triệu đồng kèm theo chế độ đãi ngộ 3 lần mức lương cơ sở của 24 tháng (tương đương 107 triệu đồng).

Đối với các huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên được nhận mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương đương của vận động viên huy chương vàng 7 triệu đồng, huy chương bạc 4 triệu đồng và huy chương đồng 3 triệu đồng.

M.H