Quảng Ninh mở cửa tự do cho khán giả xem thi đấu môn Bóng chuyền tại SEA Games 31

Theo thông báo mới nhất của Ban Tổ chức, khán giả sẽ được xem miễn phí thi đấu môn bóng chuyền tại SEA Games 31.

Theo lịch thi đấu SEA Games 31, môn bóng chuyền trong nhà sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 22/5 tại Nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh).

ntd-bong-chuyen-2-1649485891.jpg
Môn bóng chuyền trong nhà được thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi, phường Đại Yên

Đây là Nhà thi đấu có trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam với sức chứa lên đến 5.000 người.

Để chào đón các khán giả đến xem thi đấu bộ môn Bóng chuyền trong nhà nam và nữ, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã thông báo mở cửa tự do (miễn phí, không thu tiền vé) tại Nhà thi đấu Đại Yên. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn sẽ được bảo đảm nghiêm túc, khán giả phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào nơi tổ chức thi đấu.

Tại SEA Games 31, môn Bóng chuyền nữ sẽ có sự tham dự của 5 đội bóng gồm: chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội cao điểm nhất sẽ thi đấu chung kết tranh huy chương vàng. Hai đội lần lượt xếp sau sẽ thi đấu cạnh tranh tấm huy chương đồng.

ntd-bong-chuyen-3-1649485891.jpg
Nhà thi đấu mới đáp ứng nhu cầu thi đấu, tập luyện chất lượng cao của các vận động viên, huấn luyện viên 

Ở môn Bóng chuyền nam sẽ có tất cả 7 đội bóng tham dự. 4 đội có thành tích tốt nhất tại SEA Games 30 sẽ được xếp vào 2 bảng. Trong đó, bảng A bao gồm đương kim vô địch Indonesia, Myanmar. Bảng B sẽ gồm chủ nhân tấm huy chương bạc và đồng tại kỳ đại hội trước là Philippines và Thái Lan. 2 đội tuyển Campuchia và Malaysia sẽ được Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được quyền chọn bảng đấu của mình.

Môn bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu từ ngày 13 đến 22/5 tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi, phường Đại Yên - thành phố Hạ Long với sự tham gia của 423 người trong đó có 245 vận động viên.

Đ.H