Diễn ra từ ngày 7 đến 9/9 tại hồ bơi Sông Phố thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 1, phường Tân Triều), giải bơi năm nay quy tụ 157 "kình ngư" xuất sắc đến từ 22 phường, xã trên toàn địa bàn. Các vận động viên đã cùng nhau so kè quyết liệt để cạnh tranh 34 bộ huy chương danh giá, bao gồm 28 nội dung cá nhân ở các cự ly 50m, 100m (tự do, bướm, ngửa, ếch), 200m (tự do, ngửa, ếch, hỗn hợp), 400m, 800m tự do và 6 nội dung tiếp sức 4x100m. Các đợt bơi chung kết diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, chứng kiến sự bám đuổi sít sao về thành tích giữa các đoàn cơ sở và sự lan tỏa đồng đều khi có tới 10 đơn vị giành được huy chương vàng.

Đoàn vận động viên phường Tam Hiệp đã thể hiện phong độ thi đấu áp đảo và sự đồng đều ở cả các cự ly cá nhân lẫn đồng đội, tiêu biểu là tấm huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Khép lại giải đấu, phường Tam Hiệp xuất sắc giành tổng cộng 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, vững vàng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Cuộc đua tranh các vị trí tiếp theo trên Bảng tổng sắp diễn ra vô cùng gay cấn khi có tới 3 đơn vị cùng đạt được 5 huy chương vàng. Nhờ sở hữu số lượng huy chương bạc vượt trội, xã Thống Nhất cán đích ở vị trí Á quân toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 4 huy chương đồng; phường Trảng Bom xếp hạng ba chung cuộc với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, trong khi phường Dầu Giây chấp nhận xếp ở vị trí thứ tư khi sở hữu 5 huy chương vàng nhưng thua về các chỉ số phụ.
Bên cạnh nhóm dẫn đầu, các đơn vị phường, xã khác cũng để lại dấu ấn chuyên môn rõ nét như Trấn Biên (4 huy chương vàng), Tân Triều (3 huy chương vàng) và Gia Kiệm (2 huy chương vàng). Ba đơn vị gồm: phường Bình Long, phường Trị An và phường Bình Phước cũng kịp ghi tên mình lên bảng thành tích vàng khi mỗi đơn vị giành được 1 huy chương vàng. Ngay sau khi các nội dung thi đấu cuối cùng khép lại, Ban Tổ chức đã tiến hành trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, chính thức hoàn tất một kỳ Đại hội thành công trên "đường đua xanh" và tạo cơ sở quan trọng để thể thao thành phố Đồng Nai phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng cho các đấu trường lớn tiếp theo.