Pencak Silat Việt Nam đoạt huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31

Các võ sỹ ở nội dung biểu diễn (Seni) đã đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31 trong sáng 11/5 với chiến thắng ở nội dung đồng đội nữ.

Trong sáng 11/5, toàn bộ các trận đấu chung kết của 6 nội dung biểu diễn môn Pencak Silat gồm cá nhân (Tunggal), đôi (Ganda) và đồng đội (Regu) của nam và nữ đã diễn ra với sự cạnh tranh rất kịch tính.

Nhiều áp lực tâm lý đã xuất hiện khi Vương Thị Bình - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền vào cuộc thi đấu ở đội dung đồng đội nữ và cũng là phần thi đấu cuối cùng ở nội dung biểu diễn. Tuy nhiên, bộ 3 vận động viên Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc bài thi và tỏ ra vượt trội trước đối thủ đến từ Brunei.

Phần thi đấu của Vương Thị Bình - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền được các trọng tài chấm 9,996 điểm, vượt trội đối thủ (9,915 điểm) và đem về tấm huy chương vàng trong niềm vui sướng của các đồng đội.

855c958cba4823e37876c8e6cfabee47-1652255654.JPG
Vương Thị Bình - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở đội dung đồng đội nữ

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Huyền cũng lần đầu tiên đoạt huy chương vàng Pencak Silat SEA Games 31 sau 4 năm dài chờ đợi, cô đã được gia đình đến tận Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ủng hộ và vỡ oà với chiến thắng ngay kỳ SEA Games 31 trên sân nhà.

Tuy vậy, Nguyễn Thị Huyền cùng Nguyễn Thị Thu Hà và Vương Thị Bình khi trả lời phỏng vấn sau thành tích đoạt huy chương vàng, cho rằng: “Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là thi đấu với niềm tin cao nhất, và phải thật Fair Play. Các đối thủ đều rất mạnh, chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn. Dù sân nhà có lợi thế là sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà, nhưng chúng tôi cũng chịu không ít áp lực trong thi đấu. Vì vậy, sau các nội dung đều thua ở bán kết và chung kết đôi nữ, chúng tôi càng quyết tâm hơn, thi đấu thật đẹp hơn, và thật chính xác để đoạt huy chương vàng đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 31”.

Cũng theo vận động viên Nguyễn Thị Huyền cho rằng: “Tấm huy chương vàng đầu tiên sẽ giúp Pencak Silat Việt Nam cởi bỏ áp lực và hướng đến việc chinh phục các huy chương vàng tiếp theo trong mục tiêu mà đội đề ra là đoạt từ 6 đến 7 huy chương vàng. Bất kể thể nào, chúng tôi phải thi đấu với tâm lý tốt nhất để hướng tới chiến thắng một cách thuyết phục, và thật Fair Play trước các bạn bè khu vực”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng cũng rất vui mừng khi các học trò đã vượt qua nhiều áp lực để thi đấu thành công. “Sự cạnh tranh ở SEA Games 31 rất cao, khi nhiều đội tham gia và luật thi đấu cũng thay đổi. Thay vì biểu diễn tính điểm lấy bài thi cao nhất để trao huy chương, các vận động viên biểu diễn sẽ phải đấu loại trực tiếp từ vòng loại, bán kết và chung kết. Thể thức thi đấu này khiến các võ sỹ phải duy trì được sự ổn định rất cao mới có thể giành được thành tích cao nhất và phản ánh chính xác hơn về trình độ”, ông Tùng cho biết.

2bebeaad4cde232c19c2640bcafa05d5-1652255654.JPG
Pencak silat Việt Nam đoạt huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31

Trong ngày thi đấu 11/5, Pencak silat Việt Nam ngoài chiếc huy chương vàng đầu tiên nội dung quyền tập thể nữ của các vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình khi thắng các đối thủ Brunei với điểm số 9,965 so với 9,915, còn đoạt 1 huy chương bạc nội dung đôi nữ và 3 huy chương đồng.

Khép lại phần thi đấu ở nội dung biểu diễn, đội tuyển quốc gia Pencak Silat đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong 6 nội dung tại SEA Games 31. Vận động viên cũng giành được 1 huy chương vàng là Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Theo lịch, 10 nội dung đối kháng (Tanding) của môn Pencak Silat SEA Games 31 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 13/5.

Bảo Ngọc