Tới dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Về phía Liên đoàn Bắn súng Việt Nam có: Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam; Thiếu tướng GS, TS Bùi Minh Giám - Phó Chủ tịch; Bà Bùi Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch... cùng Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - cho biết: “Buổi gặp mặt của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm động viên tinh thần các tuyển thủ trước ngày lên đường tham dự ASIAD 20. Tôi hy vọng với sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn, đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam sẽ đạt thành tích xuất sắc, vượt chỉ tiêu của ASIAD 19”.
Đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20 tại thành phố Aichi (Nhật Bản) từ ngày 15/9 đến 02/10/2026. Tại ASIAD 20, môn Bắn súng tổ chức thi đấu 28 bộ huy chương. Việt Nam tham dự 18 nội dung với lực lượng gồm 15 vận động viên, cùng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và trọng tài.
Lực lượng của Bắn súng Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa những vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các gương mặt trẻ đang được đầu tư. Trong đó, các nội dung được xác định có thế mạnh gồm: Súng ngắn hơi, súng ngắn 25m nữ, súng ngắn bắn nhanh 25m nam và súng trường hơi.

Ở nhóm súng ngắn, những vận động viên như: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành cùng các đồng đội được kỳ vọng tạo nên sức cạnh tranh cho Bắn súng Việt Nam.
Đội tuyển cũng chú trọng đầu tư lực lượng súng trường với các vận động viên: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang và Phùng Việt Dũng, qua đó từng bước xây dựng lực lượng kế cận có khả năng cạnh tranh tại các đấu trường quốc tế.
Bắn súng châu Á hiện quy tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc nhóm mạnh hàng đầu thế giới. Vì vậy, cuộc cạnh tranh huy chương tại ASIAD luôn có chất lượng chuyên môn rất cao. Trong bối cảnh đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam xác định thi đấu với tinh thần tập trung, bản lĩnh và quyết tâm cao nhất; đồng thời, coi ASIAD 20 là cơ hội quan trọng để đánh giá hiệu quả quá trình đầu tư, khả năng cạnh tranh quốc tế và sự trưởng thành của cả lực lượng chủ lực lẫn các vận động viên kế cận. Tham dự ASIAD 20 cũng là công tác chuẩn bị, “bước chạy đà” rất quan trọng về nhân lực, lực lượng vận động viên tham dự Olympic 2028.
Với sự quan tâm của ngành Thể dục thể thao, sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, các đơn vị địa phương, cùng nỗ lực của Ban huấn luyện và từng vận động viên, Bắn súng Việt Nam đang hướng tới ASIAD 20 với quyết tâm tạo dấu ấn và đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Trước yêu cầu ngày càng cao của đấu trường quốc tế, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam - xác định việc nâng cao thành tích không thể chỉ đặt áp lực lên vận động viên và Ban huấn luyện, mà cần một quá trình đầu tư đồng bộ, lâu dài và có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, việc tăng cường xã hội hóa, cải thiện điều kiện tập luyện, trang thiết bị, đạn tập, nâng cao chất lượng huấn luyện và tạo thêm cơ hội tập huấn, thi đấu quốc tế là những yếu tố quan trọng để Bắn súng Việt Nam có thể cạnh tranh ngày càng tốt hơn với các quốc gia mạnh.
Ông Đỗ Văn Bình đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng lực lượng kế cận. Bởi mục tiêu của Bắn súng Việt Nam không chỉ là thành tích tại một kỳ ASIAD, mà còn phải tạo dựng được một hệ thống vận động viên có chiều sâu, duy trì khả năng cạnh tranh ở châu Á và hướng tới những đấu trường lớn hơn, đặc biệt là Olympic.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam động viên các xạ thủ hãy nỗ lực hơn nữa, vượt lên chính mình để đạt thành tích tốt, mang về vinh quang cho Tổ quốc.
Nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu và ghi nhận thành tích của các vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam tại ASIAD 20, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình đã trao tặng cho đội tuyển 100 triệu đồng. Đồng thời, treo thưởng cho các vận động viên đạt thành tích huy chương tại ASIAD 20, cụ thể: Huy chương vàng: 200.000.000 đồng; huy chương bạc: 100.000.000 đồng; huy chương đồng: 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ có phần thưởng dành cho các huấn luyện viên có vận động viên giành huy chương tại ASIAD 20. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần khích lệ các vận động viên nỗ lực thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao tại đấu trường châu lục.