Hướng tới SEA Games 31: Bóng chuyền bãi biển đặt mục tiêu có huy chương

Có tham dự các Đại hội thể thao trong nước và quốc tế mới thấy bóng chuyền bãi biển nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ V năm 2016 tổ chức tại TP Đà Nẵng, mỗi khi đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam thi đấu, người hâm mộ đứng ken kín để cổ vũ. Những tưởng, sau Đại hội này, bóng chuyền bãi biển nước nhà sẽ có đà phát triển nhưng đáng tiếc, mọi việc lại diễn ra không được suôn sẻ.

3 năm trước, tại SEA Games 30, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam trắng tay rời giải. Còn tại SEA Games lần này, ông Adam Maskell - chuyên gia người Australia đặt mục tiêu, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam nằm trong nhóm có huy chương.
Trước đó, chuẩn bị cho SEA Games 31, 2 đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam và nữ quốc gia được tập trung khá sớm, từ đầu năm 2020, nhưng do Đại hội bị hoãn đã khiến mọi kế hoạch tập luyện, tập huấn bị xáo trộn.

Để kiểm tra phong độ, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam vừa tham dự giải quốc tế World Tour pro tại Thái Lan, với kết quả dừng bước ở vòng loại. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam trong hơn 1 năm qua, cũng là dịp để các vận động viên có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước thềm SEA Games 31.

6624af68dc8712d94b96202-1650680847.jpg
Các thành viên đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam. Ảnh: Sport 

Ông Adam Maskell không chỉ là huấn luyện viên trưởng kiêm chuyên gia thể lực mà còn đảm nhận việc phân tích dữ liệu. Cũng bởi vị chuyên gia người Australia này có bằng về trị liệu nên khi các học trò cần, ông cũng không ngần ngại vào vai “nhân viên” massage, vật lý trị liệu. Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, điều chuyên gia Adam Maskell băn khoăn khi các trang thiết bị chỉ ở mức rất cơ bản. Ông luôn mong mỏi bóng chuyền bãi biển Việt Nam sẽ được hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu.

Nhận xét về tiềm năng bóng chuyền bãi biển Việt Nam, chuyên gia Adam Maskell tin tưởng vào tương lai tốt đẹp bởi: “Các bạn có 100 triệu dân, nhiều bãi biển đẹp, người dân thích chơi bóng chuyền... là những điều kiện lý tưởng, căn bản để phát triển môn thể thao này. Nếu được sự quan tâm đầu tư, xã hội hóa nữa thì thật là tuyệt vời”.

Hiện tại, không chỉ tập trung huấn luyện cho đội tuyển nam, nữ quốc gia, ông Adam Maskell còn đề ra chiến lược giúp bóng chuyền bãi biển Việt Nam phát triển. Vị chuyên gia người Australia tin tưởng, Việt Nam có một số huấn luyện viên, vận động viên tài năng, nhiệt huyết, ham học hỏi. Hơn nữa, cơ hội để tìm kiếm tài năng bóng chuyền bãi biển là rất lớn, đủ để gây dựng lực lượng cho bóng chuyền bãi biển Việt Nam trong 5-6 năm tới.

Nếu như ở SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia chỉ đặt mục tiêu giành huy chương đồng, thì đội tuyển nữ đề ra chỉ tiêu đoạt huy chương bạc. Đội tuyển nữ gồm 4 thành viên, được chia làm 2 đội. Đội 1 có Nguyễn Thị Thanh Trâm và Trương Dương Thị Mỹ Huyền; đội 2 gồm Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên.

Ngày 5/5 tới, chuyên gia Adam Maskell sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam, nữ quốc gia di chuyển đến Hải Phòng, tham dự giải đấu tại Cát Bà từ ngày 6 đến 7/5. Đây là giải đấu khởi động trước thềm SEA Games 31, nên được Ban huấn luyện cũng như các vận động viên đội tuyển quan tâm. Kết thúc giải đấu, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam, nữ Việt Nam sẽ ra Quảng Ninh, bước vào những ngày tranh tài sôi nổi tại SEA Games 31.

Hà Thành