Huấn luyện viên đội tuyển Ma Rốc lên tiếng về việc thay thủ môn gây tranh cãi

Sau chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Bỉ ở lượt trận thứ hai bảng F, ông Walid Regragui - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ma Rốc - đã lên tiếng về quyết định thay thủ môn gây tranh cãi của mình.

Yassine Bounou là thủ thành số 1 của Ma Rốc ở World Cup 2022. "Người gác đền" đang khoác áo Sevilla đã được Ma Rốc đăng ký đá chính ở trận đấu thứ hai vòng bảng với Bỉ. Anh đã ra sân làm nghi lễ hát quốc ca, bắt tay các cầu thủ Bỉ.

Điều đáng nói là sau đó, thủ thành bắt chính của Ma Rốc lại là Munir Mohamedi - cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Wehda ở Saudi Arabia. Trên mạng xã hội, một bộ phận lớn cổ động viên đã tranh cãi về sự thay đổi thủ môn khó hiểu của ông Walid Regragui.

Nhiều đơn vị truyền thông trên thế giới không nhận ra sự vắng mặt của Bonnou. Phải mất đến 38 phút, các bình luận viên của Đài BBC mới nhận ra người xuất hiện trong khung gỗ Ma Rốc là Munir chứ không phải Bonnou trong một tình huống Munir cản phá cú sút của Michy Batshuayi. Trước đó, bình luận viên kỳ cựu Guy Mowbray còn nhiều lần gọi tên Munir là Bounou.

bonnou-1669597430.jpeg
Thủ môn Bonnou hát quốc ca nhưng bị thay ra ngay trước khi thi đấu 

Munir chơi tròn vai trong ngày thay thế Bonnou bắt chính ở trận gặp Bỉ. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez tung ra 10 cú sút trong cả trận, có 4 lần bóng đi trúng đích nhưng không ghi bàn nào.

Trong khi đó, Romain Saiss và Zakaria Aboukhlal là 2 cầu thủ ghi bàn giúp Ma Rốc có thắng lợi 2-0 trước Bỉ, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp cho đại diện đến từ châu Phi. Đây cũng là trận thắng thứ ba trong lịch sử bóng đá Ma Rốc ở một kỳ World Cup.

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, Ma Rốc có nhiều lợi thế để đi tiếp ở bảng F khi đối đầu Canada (đội đã bị loại sau trận thua 1-4 trước Croatia rạng sáng 28/11) ở lượt cuối.

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng trước đội tuyển Bỉ tối ngày 27/11, huấn luyện viên Regragui cho biết: "Cậu ấy có một va chạm ở trận gặp Croatia và cảm thấy không khỏe. Chúng tôi muốn Bonnou thi đấu trước Bỉ cho đến tận những phút chót nhưng sau khi khởi động, cậu ấy cảm thấy không ổn và được thay thế bằng một người khác. Nếu muốn ở trong đội hình của tôi, bạn phải đạt 100% thể trạng và Bonnou hiểu điều đó. Cậu ấy nhường vị trí của mình cho Munir, người đã có một trận đấu tuyệt vời".

Bonnou bắt 47 trận cho tuyển Ma Rốc từ khi ra mắt vào năm 2013. Hiện tại, "người gác đền" 31 tuổi này đang là trụ cột của Sevilla. Danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp của Bonnou là chức vô địch Europa League mùa giải 2019-2020.

Trong khi đó, Munir cũng là một thủ môn giàu kinh nghiệm khác của Ma Rốc với 44 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia từ năm 2015. Hiện thủ thành này chơi bóng cho Al Wehda ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Nam Anh