Hai phương án tổ chức mùa giải 2023-2024

Kể từ mùa bóng 2023-2024, V.League sẽ chuyển sang thi đấu theo lịch mới với thời gian kéo dài từ cuối mùa thu năm trước tới mùa hè năm sau. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ngày 21/4, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi văn bản tới các câu lạc bộ xin ý kiến đóng góp cho 2 phương án tổ chức mùa giải 2023-2024.

Theo đề xuất của VPF, nếu tổ chức theo phương án 1 mùa giải sẽ bắt đầu từ ngày 7/10/2023 và kết thúc vào ngày 14/7/2024. Còn ở phương án 2, mùa bóng mới sẽ khởi tranh sớm hơn, từ 24/9/2023 và kết thúc vào ngày 7/7/2024.

vleague-2023-1682393250.jpg
 

Tuy đã chuyển lịch thi đấu theo thông lệ quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, nhưng VPF vẫn không chịu làm theo thông lệ khi cả 2 phương án đều có quãng nghỉ kéo dài gần 1 tháng để tập trung đội tuyển U23 thi đấu tại Vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2024.

Điều đáng nói là Vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2024 vẫn chưa diễn ra nên việc đội tuyển U23 có giành được vé tới Qatar vào tháng 4/2024 hay không vẫn chưa chắc chắn. Dừng giải đấu cả tháng trời chỉ để tập trung đội trẻ là không phù hợp với xu thế bóng đá chuyên nghiệp, không chỉ gây thêm khó khăn cho các câu lạc bộ mà cả các chuyên gia, huấn luyện viên am hiểu bóng đá cũng không đồng tình.

Chưa kể đến việc V.League 2023 kết thúc vào ngày 20/8, nếu đá theo phương án 2, các câu lạc bộ chỉ có khoảng hơn 30 ngày chuẩn bị cho mùa bóng 2023-2024. Thời gian quá ngắn ngủi cũng gây khó khăn, bị động cho các đội bóng.

Văn bản của VPF gửi tới các câu lạc bộ vào đúng dịp cuối tuần và đặt ra hạn chót nhận ý kiến đóng góp vào chiều thứ 2. Thời gian gấp gáp nên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thay vì gửi ý kiến cho VPF đã kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đứng ra tổ chức Hội thảo đàng hoàng để lắng nghe ý kiến từ nhiều phía.

Hưng Yên