
Ông Casey Wasserman - Chủ tịch Ban Tổ chức LA28 cùng ông Andre Dickens - Thị trưởng Atlanta - đã tổ chức buổi công bố tại Tòa thị chính Atlanta vào ngày 29/9. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nhân vật lịch sử từng gắn liền với Olympic Atlanta 1996, bao gồm: cựu Chủ tịch Ban Tổ chức Olympic 1996 Billy Payne, "kình ngư" Janet Evans (Giám đốc Vận động viên LA28) và bà Lonnie Ali (vợ của huyền thoại quyền Anh quá cố Muhammad Ali).
Khoảnh khắc Janet Evans trao ngọn đuốc cho Muhammad Ali thắp sáng đài lửa tại Lễ khai mạc Atlanta 1996 từng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất lịch sử Olympic. Việc chọn Atlanta làm điểm khởi đầu sau 32 năm là hành động tôn vinh sâu sắc đối với thành phố mang đậm dấu ấn Olympic này. "Mọi kỳ Olympic đều bắt đầu từ một ngọn lửa, và việc mang ngọn lửa đó đến Los Angeles là một vinh dự mà chúng tôi muốn chia sẻ tới mọi góc nhỏ trên khắp đất nước", ông Casey Wasserman nhấn mạnh.
Toàn bộ lộ trình chi tiết, thời gian diễn ra hành trình rước đuốc cũng như tiêu chí lựa chọn người truyền đuốc sẽ được công bố chính thức vào năm 2027. Lễ rước đuốc Paralympic sẽ được tổ chức riêng biệt trước thềm Đại hội, với địa điểm xuất phát được thông báo sau.
Thành phố Los Angeles chuẩn bị có lần thứ 3 trở thành chủ nhà của Olympic mùa Hè (sau các năm 1932 và 1984), đồng thời là lần đầu tiên đứng ra tổ chức Đại hội Thể thao Người khuyết tật Paralympic Games vào năm 2028.